Ngày 20/12, vào thời điểm sắp kết thúc năm thứ 5 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phủ nhận rằng năm 2013 là năm tồi tệ nhất trong thời gian nắm quyền của ông, đồng thời bày tỏ hy vọng 2014 sẽ là "năm đột phá cho nước Mỹ".
Ngày 20/12, vào thời điểm sắp kết thúc năm thứ 5 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phủ nhận rằng năm 2013 là năm tồi tệ nhất trong thời gian nắm quyền của ông, đồng thời bày tỏ hy vọng 2014 sẽ là "năm đột phá cho nước Mỹ".Ông Obama muốn năm 2014 là năm đột phá của nước Mỹ. Ảnh: ABC |
Phát biểu tại cuộc họp báo cuối năm ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã mở đầu bằng những tin tức tốt đẹp về tăng trưởng kinh tế Mỹ và chỉ ra những tiến triển mới nhất trong chương trình chăm sóc y tế. Tổng thống cũng hạ thấp tầm quan trọng của những kết quả thăm dò gần đây, theo đó chỉ ra rằng tỷ lệ ủng hộ ông đã xuống thấp kỷ lục.
Tổng thống Obama khẳng định ông từ chối thương lượng với phe Cộng hòa về nâng trần nợ và không cho rằng họ sẽ "dại dột" dùng lại chiến thuật này.
Về vấn đề Iran, Tổng thống Obama hối thúc các nghị sĩ Mỹ không áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Tehran và cảnh báo rằng điều đó có thể hủy hoại các nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Cũng theo Tổng thống Mỹ, cải cách toàn diện về kiểm soát nhập cư là "vấn đề lớn nhất tôi muốn hoàn thành". Ông cho biết một bước đột phá lớn sẽ xuất hiện trong những tháng tới và tiết lộ Chủ tịch Hạ viện John Boehner có thể sẵn sàng đưa ra một dự luật cải cách nhập cư mang tính lịch sử.
T.N