08:06 03/08/2017

Tổng thống Mỹ giới thiệu dự luật nhập cư mới, ưu tiên người biết nói tiếng Anh

Ngày 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một dự luật mới nhằm cắt giảm lượng người nhập cư hợp pháp vào Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong sự kiện được tổ chức tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định ông ủng hộ dự luật được 2 thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa là Tom Cotton  và David Perdue đệ trình, đồng thời bày tỏ hy vọng dự luật mới có thể sẽ cắt giảm khoảng 50% trường hợp nhập cư được người thân bảo lãnh vào Mỹ trong 10 năm tới.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng cho biết dự luật mới sẽ ưu tiên những người biết nói tiếng Anh, có khả năng tài chính và trình độ làm việc phù hợp với những yêu cầu hiện nay ở Mỹ. Theo Tổng thống Trump, hệ thống nhập cư hiện nay của Mỹ đã lỗi thời và dự luật mới sẽ bảo về người lao động Mỹ, cũng như đảm bảo rằng những người nhập cư mới sẽ có đóng góp nhiều hơn cho quá trình phát triển của nước này.

Theo một số nguồn tin, dự luật mới sẽ đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về tay nghề với người nhập cư, tương tự như hệ thống đang được triển khai ở Canada và Australia. Theo kế hoạch, dự luật nhập cư mới sẽ được tranh biện và bỏ phiếu tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

TTXVN/Tin Tức