04:04 17/04/2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo loạt tin tích cực cho hoà bình Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý bàn giao kho dự trữ uranium làm giàu của mình trong khi Israel và Liban đạt nhất trí về lệnh ngừng bắn 10 ngày.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 20/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 16/4 cho biết trong một phát biểu cùng ngày với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran hiện sẵn sàng thực hiện những bước đi mà trước đây họ từng từ chối.

Sử dụng cách gọi của mình đối với uranium làm giàu, thứ mà Washington từ lâu cho rằng có thể được tái sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump nói: “Họ đã đồng ý trả lại cho chúng ta ‘bụi hạt nhân’”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết vòng đàm phán tiếp theo có thể diễn ra sớm nhất vào cuối tuần này, và ông có thể tới thủ đô Islamabad của Pakistan nếu một thỏa thuận được ký kết tại đó.

Tổng thống Trump còn xác nhận rằng Israel và Liban đã đồng ý ngừng giao tranh.

Ông nói: “Hôm nay họ sẽ thực hiện ngừng bắn, và điều đó sẽ bao gồm Hezbollah”.

Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho biết riêng rằng ông đã đồng ý với lệnh đình chiến 10 ngày.

Tổng thống Trump phát tín hiệu lạc quan về thỏa thuận nhưng vẫn duy trì sức ép

Tổng thống Trump thể hiện giọng điệu đáng chú ý là lạc quan về các cuộc đàm phán với Iran, nói rằng hai bên đã đưa ra “một tuyên bố rất mạnh mẽ” rằng Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cho biết cam kết này kéo dài hơn 20 năm.

Ông Trump nói: “Có khả năng rất lớn chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận”.

Những phát biểu này đánh dấu sự thay đổi về giọng điệu sau các cuộc đàm phán tại Islamabad vào cuối tuần qua, nơi Phó Tổng thống JD Vance cho biết Iran đã từ chối chấp nhận các điều khoản của Mỹ.

Một điểm bất đồng then chốt là thời hạn đình chỉ hoạt động làm giàu uranium, khi Mỹ thúc đẩy thời gian 20 năm trong khi Iran đề xuất từ ba đến năm năm. Ông Trump cho rằng khung thời gian ngắn hơn là không thể chấp nhận.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng không giảm nhẹ cảnh báo về hậu quả nếu ngoại giao thất bại khi nhấn mạnh rằng: “Nếu không có thỏa thuận, giao tranh sẽ tiếp tục”.

Về giá năng lượng hiện tại, ông Trump cho biết giá xăng “không quá cao” và giá dầu đang giao dịch ở mức khoảng một nửa so với dự báo trước đó.

Ông Trump cho rằng một thỏa thuận thành công với Iran sẽ khiến giá tiếp tục giảm.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Nếu đạt được thỏa thuận, giá dầu sẽ giảm, giá cả sẽ giảm và lạm phát cũng sẽ giảm”, đồng thời thúc giục các đồng minh châu Âu mua thêm dầu và khí đốt của Mỹ.

Lệnh ngừng bắn tại Liban gia tăng áp lực lên đàm phán với Iran

Thông báo về lệnh đình chiến tại Liban được đưa ra trong bối cảnh Tehran coi việc Israel chấm dứt các cuộc không kích trên lãnh thổ Liban là điều kiện cho tiến triển hòa bình rộng hơn.

Vào ngày 16/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết lệnh ngừng bắn tại Liban “quan trọng không kém một lệnh ngừng bắn tại Iran”.

Lệnh đình chiến 10 ngày, dự kiến bắt đầu vào 17 giờ chiều 16/4, theo giờ miền Đông Mỹ, tức 4 giờ sáng 17/4 theo giờ Việt Nam, xuất phát từ các cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington giữa đại diện Liban và Israel vào đầu tuần này, đánh dấu lần tiếp xúc như vậy đầu tiên giữa hai nước trong nhiều thập kỷ.

Theo giới chức Liban, hơn 2.100 người đã thiệt mạng tại nước này kể từ khi xung đột leo thang sau chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel nhằm vào Iran bắt đầu vào ngày 28/2, và hơn một triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ mời Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Netanyahu tới Nhà Trắng để tiếp tục thảo luận.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng để ngỏ khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn nếu cần thiết.

Ông Trump nói: “Tôi không biết liệu tôi có gia hạn lệnh ngừng bắn hay không. Tôi sẽ làm nếu cần”.

Một lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran, mà ông Trump cho biết là “đang phát huy hiệu quả tốt” vẫn được duy trì trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc