01:10 24/01/2019

Tổng thống Mỹ doạ cắt viện trợ cho Guatemala, Honduras và El Salvador

Ngày 23/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ cắt viện trợ của Mỹ cho 3 nước Honduras, Guatemala và El Salvador nếu không giải quyết được cái mà ông gọi là làn sóng di cư mới từ các nước Trung Mỹ này đến Mỹ.

Chú thích ảnh
Người di cư Honduras từ Chiquimula, Guatemala hướng tới Mỹ ngày 17/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp với một số thành viên chủ chốt trong chính phủ và trong đảng Cộng hòa bàn về vấn đề di cư, Tổng thống Trump bày tỏ tức giận về việc chính phủ các nước Honduras, Guatemala và El Salvador không hỗ trợ Mỹ trong vấn đề di cư, trong khi chính phủ Mỹ chi hàng trăm triệu USD/năm cho những nước này. Ông Trump cho rằng 3 nước này lẽ ra có thể “dễ dàng” ngăn chặn được làn sóng di cư.

Theo Cơ quan Nghiên cứu quốc hội Mỹ, dự thảo ngân sách cho năm tài chính 2019 do chính quyền của Tổng thống Trump đề xuất bao gồm 45,7 triệu USD cho El Salvador, 69,4 triệu USD cho Guatemala và 65,8 triệu USD cho Honduras. Những khoản này đều đã giảm 2 con số so với tài trợ năm trước.

Làn sóng di cư ồ ạt từ các nước Trung Mỹ tìm đường tới Mỹ bắt đầu diễn ra từ tháng 10/2018 với hơn 10.000 người chủ yếu là người Honduras.

Tổng thống Trump đã ra lệnh triển khai binh sĩ Mỹ dọc khu vực biên giới với Mexico và tuyên bố sẽ giảm viện trợ tài chính đối với Guatemala, Honduras và El Salvador nếu những nước này không ngăn chặn được tình trạng trên.

Tổng thống Trump vẫn tiếp tục yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua khoản ngân sách 5,7 tỉ USD cho việc xây dựng hàng rào thép dài hơn 390 km dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico.

 

Nguyễn Hằng (TTXVN)