03:12 27/03/2020

Tổng thống Mỹ đề xuất phân chia các khu vực theo mức độ rủi ro

Ngày 26/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người chủ trương sớm dỡ bỏ các biện pháp dãn cách xã hội với quan điểm rằng biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 này tốn kém về mặt kinh tế, tuyên bố sẽ đề xuất phân chia các khu vực của Mỹ theo các cấp rủi ro.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại nhà ga Grand Central ở New York, Mỹ ngày 26/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong thư gửi các thống đốc bang do Nhà Trắng công bố, ông Trump cho biết quy trình xét nghiệm được cải tiến hơn cho phép định vị mối đe dọa do COVID-19 gây ra ở cấp địa phương. Ông nói rằng: “Theo tiêu chí dựa trên dữ liệu này, chúng tôi sẽ đề ra những hướng dẫn phân chia các hạt theo các mức rủi ro cao, trung bình hoặc thấp”. Nội dung thư cũng chỉ ra rằng ông Trump sẽ xem xét mở cửa hạn chế và linh hoạt một số khu vực có mức rủi ro thấp do dịch bệnh. Ông Trump cho biết chính phủ phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia y tế sẽ vạch ra các kế hoạch mới trong thời gian tới. 

Tổng thống Trump không nêu rõ thời điểm cụ thể ban hành các hướng dẫn mới. Tuy nhiên, trước đó, ông Trump cho biết việc này sẽ sớm được triển khai ngay tuần tới khi biện pháp dãn cách xã hội, được thực hiện trên toàn nước Mỹ theo khuyến nghị nhằm hạn chế dịch bệnh, sẽ hết hiệu lực sau 15 ngày. Các thống đốc bang có quyền chỉ chị hoặc dỡ bỏ các biện pháp cách ly và dãn cách xã hội, do đó hiện chưa rõ ông Trump sẽ thúc đẩy biện pháp ứng phó nào để các hoạt động của người dân Mỹ trở lại bình thường. 

Bất chấp dịch bệnh đang hoành hành tại Mỹ, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không hủy Đại hội đảng Cộng hòa dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới tại thành phố Charlotte, thuộc Bắc Carolina. Trả lời phỏng vấn hãng Fox News, ông Trump bày tỏ tin tưởng đất nước sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh, đồng thời tuyên bố sẽ không hủy sự kiện trên.

Cùng ngày 26/3, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Barr cho biết đã chỉ đạo các nhà tù liên bang phóng thích một số tù nhân đủ điều kiện nhằm hạn chế dịch COVID-19 lây lan. Ông Barr nêu rõ đã chỉ thị Cục quản lý các nhà tù liên bang tăng cường áp dụng biện pháp quản thúc tại gia dựa trên một số yếu tố, đặc biệt đối với các tù nhân cao tuổi đã thi hành một phần đáng kể bản án. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cũng cho biết chỉ thị này tập trung vào những đối tượng tù nhân được xem là không nguy hiểm cho xã hội và có sức khỏe đặc biệt dễ nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Hiện khoảng 170.000 tù nhân trong hệ thống nhà tù liên bang Mỹ. Quyết định của Bộ Tư pháp Mỹ cũng sẽ ưu tiên cho các đối tượng tù nhân trên 60 tuổi bị kết án với các tội danh không liên quan đến bạo lực hoặc tình dục. Nhiều khả năng 2.000 tù nhân có đủ điều kiện để được phóng thích theo chỉ thị trên. Động thái này được đưa ra sau khi nhà chức trách phát hiện khoảng 12 ca nhiễm virus trong số các nhân viên và tù nhân. 

Mỹ đã vượt qua Italy và Trung Quốc trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến 10h sáng 27/3, trên cả nước Mỹ đã ghi nhận 85.435 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó hơn 1.295 ca tử vong, trong bối cảnh các thành phố New York, New Orleans và nhiều điểm nóng khác về dịch bệnh đang đối mặt với số người nhập viện tăng mạnh và tình trạng thiếu trang thiết bị và nhân viên y tế. 

Trong khi bang New York là tâm dịch tại Mỹ, làn sóng gia tăng số ca nhiễm tiếp theo dường như đang tiến đến bang Lousiana. Tại thành phố New Orleans lớn nhất ở bang Louisiana, lễ hội Mardi Gras diễn ra vào cuối tháng 2 vừa qua được cho là yếu tố khiến dịch bùng phát mạnh. Nhu cầu đối với máy trợ thở đã tăng gấp đôi tại bang Lousiana.

Theo Hệ thống y tế Ochsner, khoảng 80% bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt tại Lousiana phải thở máy, tăng so với mức bình thường là 30 - 40%. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở y tế Mỹ cũng đang vật lộn với tình trạng thiếu đồ bảo hộ cho các y bác sỹ, cũng như máy trợ thở cho bệnh nhân, nguy cơ quá tải trong khi năng lực xét nghiệm và chẩn đoán bệnh hạn chế. Giới chuyên gia cho rằng số ca nhiễm virus thực tế tại Mỹ có thể cao hơn so với con số chính thức được công bố do thiếu bộ xét nghiệm.

Nguyễn Hằng (TTXVN)