02:14 14/02/2012

Tổng thống Mỹ đệ trình ngân sách kỷ lục

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13/2 đã trình Quốc hội dự thảo ngân sách tài khóa 2013 trị giá 3.800 tỷ USD, trong đó ưu tiên cắt giảm chi tiêu của chính phủ, đồng thời tăng thuế đối với người giàu và các doanh nghiệp lớn.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13/2 đã trình Quốc hội dự thảo ngân sách tài khóa 2013 trị giá 3.800 tỷ USD, trong đó ưu tiên cắt giảm chi tiêu của chính phủ, đồng thời tăng thuế đối với người giàu và các doanh nghiệp lớn.

Phát biểu tại một trường đại học cộng đồng ở ngoại ô Oasinhtơn, Tổng thống Obama nhấn mạnh kế hoạch chi tiêu năm 2013 sẽ tập trung vào việc kích thích tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và cắt giảm thâm hụt ngân sách liên bang vào khoảng 4.000 tỷ USD trong vòng 10 năm. Kế hoạch ngân sách này bao gồm cả hơn 500 tỷ USD ngân sách cơ bản của Bộ Quốc phòng. Nhà Trắng cho biết 5 tỷ USD cắt giảm chi tiêu quốc phòng so với tài khóa hiện nay sẽ giúp tiết kiệm khoảng 487 tỷ USD cho Lầu Năm Góc đến năm 2021.



Tổng thống Mỹ Barack Obama thảo luận với sinh viên Trường đại học cộng đồng Bắc Virginia về dự thảo ngân sách 2013 tại Annandale, Virginia ngày 13/2. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngân sách tài khóa 2013 của Mỹ bắt đầu được thực hiện từ tháng 10/2012, chỉ một tháng trước khi diễn ra các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, dự thảo ngân sách của Tổng thống Obama đang vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội. Nghị sĩ Jeff Sessions, thành viên cấp cao trong Ủy ban Ngân sách Thượng viện, cho rằng kế hoạch ngân sách của Tổng thống Obama không thực sự cắt giảm chi tiêu của chính phủ và thổi phồng con số tiết kiệm. Theo dự kiến của Nhà Trắng, thâm hụt ngân sách liên bang sẽ giảm từ mức 1.330 tỷ USD trong tài khóa 2012 (kết thúc vào tháng 9 tới) xuống còn 901 tỷ USD trong tài khóa 2013 (chiếm 5,5% GDP).

Phe Cộng hòa tại Hạ viện đang chuẩn bị trình dự thảo ngân sách riêng, trong đó nêu bật những khác biệt về đường lối giữa hai đảng trong vấn đề thuế và chi tiêu của chính phủ.

Trước đó cùng ngày, Lầu Năm Góc đã đề xuất chi 613 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng tài khóa 2013. Khoản ngân sách này về cơ bản vẫn giữ ổn định chi tiêu sau một thập kỷ Mỹ lạm chi ngân sách quốc phòng và tránh bị cắt giảm mạnh, trong khi vẫn tiết kiệm được chi phí nhờ việc rút quân khỏi Irắc và từng bước giảm số lượng binh sĩ đồn trú ở Ápganixtan. Ngân sách cơ bản của Lầu Năm Góc sẽ ở mức 525,4 tỷ USD trong tài khóa bắt đầu vào tháng 10 tới, giảm nhẹ so với mức 530,6 tỷ USD của tài khóa hiện nay.

Đây là lần đầu tiên Mỹ giảm ngân sách quốc phòng cơ bản kể từ sau sự kiện 11/9/2001. Áp lực tài chính đã buộc giới lãnh đạo quân sự Mỹ phải cắt giảm chi tiêu khoảng 487 tỷ USD cho các dự án trong 10 năm tới, một nhiệm vụ được họ miêu tả là khó khăn nhưng có thể thực hiện được. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và giới chức cấp cao cảnh báo việc cắt giảm ngân sách quốc phòng sẽ là thảm họa và có nguy cơ làm suy giảm sức mạnh quân sự của nước này.

TTXVN/Tin Tức