05:07 12/05/2015

Tổng thống Mỹ có thể thăm Cuba trong năm tới

Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện chưa có kế hoạch thăm Cuba, song không loại trừ khả năng ông sẽ thăm La Habana "trong năm tới".

Ngày 11/5, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện chưa có kế hoạch thăm Cuba, song không loại trừ khả năng ông sẽ thăm La Habana "trong năm tới".

Trong bối cảnh Tổng thống Pháp Francois Hollande có chuyến thăm lịch sử tới La Habana, khi được hỏi liệu ông Obama có tiếp bước nhà lãnh đạo Pháp hay không, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói: "Tôi không loại trừ khả năng này".

Tổng thống Obama bắt tay Chủ tịch Cuba Raul Castro trước lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ tại Panama ngày 10/4. Ảnh: AFP


Các quan chức cấp cao Mỹ đã có chuyến thăm La Habana để thảo luận việc mở lại đại sứ quán tại thủ đô của 2 nước và vào tháng trước, ông Obama đã có cuộc gặp với Chủ tịch Cuba Raul Castro tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) ở Panama.

Tuy nhiên, chuyến thăm cấp tổng thống tới thủ đô của Cuba sẽ được coi là một biểu tượng mạnh mẽ cho thấy sự căng thẳng kéo dài giữa 2 nước đang khép lại.

Tổng thống Hollande: Pháp sẽ làm mọi điều có thể để Mỹ bỏ lệnh cấm vận Cuba

Trong một diễn biến khác cùng ngày 11/5, trong chuyến thăm lịch sử tới La Habana, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba.

Ông Hollande là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên tới thăm quốc đảo này kể từ khi Washington và La Habana có động thái khôi phục quan hệ ngoại giao.

Đề cập tới lệnh cấm vận thương mại và tài chính mà Mỹ áp đặt chống Cuba kể từ năm 1962, ông Hollande nhấn mạnh Pháp sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để “các biện pháp (trừng phạt) vốn đã tổn hại nghiêm trọng tới sự phát triển của Cuba cuối cùng có thể được dỡ bỏ”.

Ông Hollande, Tổng thống Pháp đầu tiên từng tới thăm Cuba, lưu ý chuyến công du của ông diễn ra “vào một thời điểm quan trọng nhưng cũng còn thách thức” trong bối cảnh Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách khôi phục quan hệ ngoại giao với Cuba.

Tổng thống Mỹ Barack Obama từng kêu gọi Quốc hội nước này dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận đối với Cuba, nhưng với việc cả hai viện của quốc hội hiện đều do phe Cộng hòa kiểm soát, ông Obama sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn.


TN (Theo AFP)