09:10 04/09/2012

Tổng thống Mông Cổ thăm cơ sở hạt nhân của Iran

Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj đã là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên được đến thăm cơ sở hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj đã là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên được đến thăm cơ sở hạt nhân của Iran.

Kênh truyền hình nhà nước Iran hôm 3/9 đã phát cảnh ông Elbegdorj  thị sát các máy ly tâm dùng để làm giàu urani tại nhà máy ở thành phố miền trung Natanz, cơ sở làm giàu urani chính của nước Cộng hòa Hồi giáo này.


Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên được đến thăm cơ sở hạt nhân của Iran. Nguồn: Internet.


Tin cho biết Tổng thống Elbegdorj được phép tới thăm bất cứ đâu ông muốn trong nhà máy Natanz. Kênh truyền hình dẫn lời ông Elbegdorj  nói: "Có thể tại các quốc gia khác, việc thăm địa điểm nhạy cảm như vậy là bất khả thi. Tôi đã thấy urani được làm giàu đã được phục vụ cho năng lượng hòa bình như thế nào".

Chuyến thăm này của ông Elbegdorj được thực hiện sau Hội nghị cấp cao của Phong trào không liên kết (NAM) tại Tehran (Têhêran), diễn ra trong hai ngày cuối tháng 8 vừa qua.

Liên quan chương trình hạt nhân của Iran, Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran, ông Mohammad Ahmadian cho biết lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr của nước này đã được vận hành tới công suất tối đa 1.000 MW" vào tối 31/8.

Đây là lò phản ứng điện hạt nhân đang hoạt động duy nhất tại Iran. Lò phản ứng này bắt đầu đi vào hoạt động năm ngoái với công suất tối thiểu.

Nhà máy điện hạt nhân được xây dựng tại thành phố cảng Bushehr ở miền nam Iran với sự giúp đỡ của Nga, được xem là một trụ cột trong nỗ lực của Iran để trở thành một quốc gia hàng đầu về công nghệ trong số các nước Hồi giáo.

Ngoài ra, Iran cũng có các lò phản ứng nghiên cứu nhỏ hơn và đang xây dựng thêm một lò phản ứng điện hạt nhân.


TTXVN/ Tin Tức