09:06 28/09/2020

Tổng thống Mali bổ nhiệm Thủ tướng lâm thời

Truyền hình nhà nước Mali ngày 27/9 đưa tin, Tổng thống Bah Ndaw đã bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Moctar Ouane làm Thủ tướng lâm thời nước này, một động thái có khả năng dẫn tới việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) sau vụ đảo chính quân sự hồi tháng trước.

Chú thích ảnh
Ông Moctar Ouane khi là Bộ trưởng phụ trách hợp tác quốc tế và các vấn đề đối ngoại Mali. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Moctar Ouane - nhà ngoại giao kỳ cựu từng giữ các chức vụ Đại sứ Mali tại Liên hợp quốc (LHQ) từ năm 1995-2002, và Ngoại trưởng Mali từ năm 2004-2011. ECOWAS yêu cầu Mali phải có một nhà lãnh đạo dân sự như một điều kiện để dỡ bỏ trừng phạt.

Việc bổ nhiệm ông Ouane được đưa ra 2 ngày sau khi Đại tá đã nghỉ hưu Bah Ndaw tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mali, trong khi lãnh đạo cuộc đảo chính, Đại tá Assimi Goita tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống. Các nhà lãnh đạo mới có nhiệm vụ giám sát giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 18 tháng, trở về chính quyền dân sự sau vụ lật đổ cựu Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita hôm 18/8.

Quang Anh (TTXVN)