04:00 07/04/2012

Tổng thống Malauy qua đời do đau tim

Nguồn tin từ bệnh viện ở thủ đô Liônguê cho biết Tổng thống Malauy, Bingu wa Mutharika đã qua đời ngày 6/4, sau một cơn đau tim. Nguồn tin bệnh viện nói rằng Tổng thống Bingu, 78 tuổi, đã qua đời chỉ hai tiếng sau khi được hồi sức cấp cứu.

Nguồn tin từ bệnh viện ở thủ đô Liônguê cho biết Tổng thống Malauy, Bingu wa Mutharika đã qua đời ngày 6/4, sau một cơn đau tim. Nguồn tin bệnh viện nói rằng Tổng thống Bingu, 78 tuổi, đã qua đời chỉ hai tiếng sau khi được hồi sức cấp cứu.

Theo quy định của Hiến pháp Malauy, Phó Tổng thống Joyce Banda là người phù hợp nhất để kế nhiệm vị trí người đứng đầu quốc gia nghèo khó ở Nam châu Phi này, mặc dù việc ông Banda bị khai trừ khỏi đảng cầm quyền vào năm 2010 có thể gây trở ngại cho việc chuyển giao quyền lãnh đạo.

Trong khi đó, Tổng thống Bingu thời gian qua cũng đã chuẩn bị cho em trai của mình là Ngoại trưởng Peter Mutharika (sinh năm 1940) tiếp quản chiếc ghế tổng thống. Ông Bingu Mutharika từng là chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới và trở thành Tổng thống Malauy trong cuộc bầu cử năm 2004 và tiếp tục tái đắc cử 5 năm sau đó. Nhiệm kỳ của ông sẽ kéo dài đến năm 2014, song thời gian gần đây, ông chịu nhiều sức ép từ dân chúng về chế độ chuyên quyền và chính sách quản lý kinh tế yếu kém. Các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo theo bạo động đã diễn ra khắp Malauy trong năm ngoái, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.

Các nhân chứng cho biết lực lượng an ninh đã được triển khai đến bệnh viện sau khi ông Bingu được đưa tới đây, trong khi cảnh sát cũng được triển khai quanh tư dinh của ông Banda.

TTG