08:07 31/08/2014

Tổng thống Litva: Nga trong 'chiến tranh' với châu Âu

Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite cảnh báo trên thực tế Nga đang trong tình trạng chiến tranh với châu Âu, đồng thời hối thúc siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva.

Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite ngày 30/8 cảnh báo trên thực tế Nga đang trong tình trạng chiến tranh với châu Âu, đồng thời hối thúc siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva.

Bà Dalia Grybauskaite.


Phát biểu khi đến tham dự một hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), bà Grybauskaite, một trong những nhân vật chỉ trích Moskva gay gắt nhất, nói: “Nga đang trong tình trạng chiến tranh với Ukraine, tức là chống lại một đất nước muốn là một phần của châu Âu. Như vậy là trên hực tế Nga đang trong tình trạng chiến tranh với châu Âu”. Theo Tổng thống Grybauskaite, đến nay các biện pháp trừng phạt “quá chung chung, không đủ cụ thể và đó là một sai lầm lớn”.

Sau đó, Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb hối thúc các nhà lãnh đạo EU “hết sức cứng rắn” trong phản ứng trước thông tin binh sĩ Nga tham chiến trong lãnh thổ Ukraine.


TN (Theo AFP)