04:16 29/04/2015

Tổng thống Kazakhstan tuyên thệ nhậm chức

Tổng thống vừa tái đắc cử của Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ngày 29/4 đã chính thức tuyên thệ nhậm chức.

Tổng thống vừa tái đắc cử của Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ngày 29/4 đã chính thức tuyên thệ nhậm chức.

Tổng thống Nursultan Nazarbayev. Ảnh: THX/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, lễ tuyên thệ của Tổng thống Nazarbayev được tổ chức long trọng tại Cung Độc lập cạnh quảng trường chính Kazakh Eli ở Thủ đô Astana và được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình quốc gia.

Đặt tay phải lên bản Hiến pháp, Tổng thống Nazarbayev đã đọc lời tuyên thệ: "Tôi trịnh trọng tuyên thệ phục vụ trung thành nhân dân Kazakhstan, nghiêm túc tuân thủ Hiến pháp và luật pháp Cộng hòa Kazakhstan, đảm bảo các quyền và tự do của công dân, thực thi đầy đủ các trách nhiệm của một tổng thống".

Sau tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp Kazakhstan Igor Rogov, ông Nursultan Nazarbayev chính thức bước vào nhiệm kỳ tổng thống 5 năm lần thứ năm.

Theo qui định, nội các hiện hành của Thủ tướng Karim Masimov đã từ chức trước Tổng thống tái đắc cử.

Trước đó, ngày 26/4, tại Kazakhstan đã diễn ra cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn. Tại đó, ông Nazarbayev nhận được sự ủng hộ của 97,75% số cử tri đi bầu.


TTXVN/Tin Tức