02:10 24/02/2016

Tổng thống Iran kêu gọi người dân tham gia bầu cử

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và Hội đồng Chuyên gia, dự kiến diễn ra ngày 26/2 tới.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu tại cuộc họp ngày 23/2 của Hội đồng Cách mạng Văn hóa Tối cao ở thủ đô Tehran, ông Rouhani khẳng định tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao thể hiện niềm tin và hy vọng của người dân vào tương lai tươi sáng của đất nước, đồng thời nhấn mạnh nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tiếp tục thịnh vượng và hùng mạnh, bất chấp mọi thách thức và âm mưu của các thế lực thù địch.

Theo kế hoạch, Iran sẽ tổ chức các cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa 10 và Hội đồng Chuyên gia khóa 5 vào ngày 26/2. Trong 12.000 ứng cử viên đăng ký, có 6.229 ứng viên đủ điều kiện tham gia cuộc đua giành 290 ghế trong Quốc hội. Trong khi đó, 166 ứng cử viên sẽ tranh cử vào Hội đồng Chuyên gia gồm 88 ghế. Ngoài chức năng thông qua các dự luật, các hiệp ước quốc tế cũng như dự thảo ngân sách, Quốc hội Iran có quyền luận tội tổng thống và bãi nhiệm các bộ trưởng Nội các thông qua việc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Hội đồng Chuyên gia được bầu 8 năm một lần có nhiệm vụ bầu chọn và bãi nhiệm Đại Giáo chủ cũng như giám sát hoạt động của lãnh tụ tinh thần của Iran.

Hiện giới chức Iran đã triển khai các kế hoạch an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho các khu vực bầu cử cũng như tăng cường kiểm soát an ninh tại các khu vực biên giới cho đến khi kết thúc bầu cử. Cử tri Iran sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại hơn 52.000 khu vực bầu cử với hơn 120.000 điểm bỏ phiếu để bầu chọn đại diện của mình trong Quốc hội và Hội đồng Chuyên gia. Hơn 500 phóng viên quốc tế đến từ 29 quốc gia sẽ tham gia đưa tin về các cuộc bầu cử cuối tuần này ở Iran.

TTXVN/Tin Tức