01:20 03/01/2016

Tổng thống Iran chỉ trích vụ tấn công Đại sứ quán Saudi Arabia

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 3/1 đã chỉ trích hành động của những người biểu tình tấn công Đại sứ quán và Lãnh sự quán Saudi Arabia ở nước này.

Khói bốc lên từ Đại sứ quán Saudi Arabia tại thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: CNN

Hãng thông tấn IRNA dẫn phát biểu của Tổng thống Rouhani khẳng định việc các nhóm người quá khích ở thủ đô Tehran và thành phố Mashhad đốt phá Đại sứ quán và Lãnh sự quán Saudi Arabia là "hoàn toàn vô lý", vì các tòa nhà này "đáng lẽ phải được bảo vệ cả trên phương diện pháp lý và tôn giáo ở nước Cộng hòa Hồi giáo Iran". 

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Iran cũng đồng thời lên án hành động của Saudi Arabia hành quyết giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr - nhân vật chủ chốt trong làn sóng biểu tình nổ ra năm 2011 ở miền Đông Saudi Arabia, làm dấy lên cuộc biểu tình của cộng đồng Hồi giáo dòng Shi'ite tại nhiều nước.

Lời chỉ trích của Tổng thống Iran được đưa ra một ngày sau khi nhiều người biểu tình đã ném bom xăng và xông vào Đại sứ quán Saudi Arabia ở thủ đô Tehran. Còn tại thành phố Mashhad lớn thứ hai của Iran, lãnh sự quán Saudi Arabia cũng bị những người biểu tình tấn công và châm lửa đốt. Hiện các cuộc biểu tình này vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cho đến nay, khoảng 40 người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ.

Không chỉ tại Iran, vụ hành quyết giáo sĩ al-Nirm cũng vấp phải sự phản đối của Liban. Tại thủ đô Beirut của Liban, nhiều người biểu tình đã tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Saudi Arabia và các cơ quan đại diện của Liên hợp quốc để bày tỏ phản đối vụ việc. Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban cũng đã ra tuyên bố chỉ trích quyết định trên của Saudi Arabia, cho rằng đây là hành động "đáng xấu hổ và là sai lầm" của Riyadh.

Trong khi đó, cùng ngày, thân nhân của giáo sĩ al-Nimr cho biết tang lễ sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Imam Hussein ở thị trấn al-Awamiya ở phía Đông Saudi Arabia, và kéo dài trong 3 ngày. Hiện gia đình của giáo sĩ al-Nimr vẫn chưa nhận được thi thể của ông này. Theo giới chức Saudi Arabia, thi thể của giáo sĩ al-Nimr hiện đã được chôn cất tại một nghĩa trang, song không cho biết chi tiết.

TTXVN/Tin Tức