Ngày 18/7, Tổng thống Hungary Tamás Sulyok đã ký ban hành bản sửa đổi Hiến pháp thứ 17 của nước này vừa được Quốc hội thông qua, qua đó chấm dứt nhiệm kỳ của chính ông với tư cách nguyên thủ quốc gia.
Tổng thống Hungary Tamas Sulyok phát biểu tại một sự kiện ở Budapest. Ảnh: THX/TTXVN phát
Bản sửa đổi được Quốc hội thông qua hôm 13/7 theo đề xuất của Chính phủ Hungary, nhằm thu hẹp ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Viktor Orbán và các đồng minh trong bộ máy nhà nước. Theo quy định mới, nhiệm kỳ của Tổng thống Sulyok sẽ kết thúc vào nửa đêm 20/7. Quốc hội Hungary phải bầu tổng thống mới bằng bỏ phiếu kín trong vòng 30 ngày. Bất kỳ công dân Hungary nào từ 35 tuổi trở lên đều có thể tranh cử nếu được ít nhất một phần năm số thành viên Quốc hội, tương đương 40 nghị sĩ, đề cử.
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông Sulyok cho biết, dù không đồng tình với nội dung sửa đổi, ông không có cơ sở pháp lý để từ chối ký ban hành. Theo Hiến pháp Hungary, tổng thống không có quyền phủ quyết các sửa đổi hiến pháp mà chỉ có thể đề nghị Tòa án Hiến pháp xem xét về mặt thủ tục.
Chính phủ Hungary hoan nghênh quyết định của Tổng thống, cho rằng đây là bước cuối cùng để các cải cách Hiến pháp có hiệu lực. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Viktor Orbán chỉ trích động thái này, cho rằng Hungary đang tiến tới một "chế độ chuyên chế".
Cho đến khi tổng thống mới nhậm chức, các nhiệm vụ của tổng thống sẽ do Chủ tịch Quốc hội Agnes Forsthoffer thực hiện. Người đứng đầu nhà nước mới sẽ nhậm chức vào ngày thứ 8, sau khi kết quả bầu cử được công bố chính thức.
Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Hungary ở Budapest. Ảnh: THX/TTXVN phát
Bản sửa đổi Hiến pháp cũng khôi phục quy định thẩm phán Tòa án Hiến pháp nghỉ hưu ở tuổi 70, áp dụng giới hạn nhiệm kỳ đối với các nghị sĩ, khôi phục quyền xem xét luật ngân sách của tòa án và thành lập Văn phòng Thu hồi và Bảo vệ Tài sản Quốc gia nhằm tăng cường phòng, chống tham nhũng.