10:16 18/10/2012

Tổng thống Hàn Quốc thăm đảo đấu pháo với Triều Tiên

Ngày 18/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã bất ngờ thăm đảo Yeonpyeong, hòn đảo gần biên giới trên biển Hoàng Hải với CHDCND Triều Tiên từng xảy ra vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên hồi tháng 11/2010, làm hai lính thủy đánh bộ và hai thường dân Hàn Quốc thiệt mạng.

Ngày 18/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã bất ngờ thăm đảo Yeonpyeong, hòn đảo gần biên giới trên biển Hoàng Hải với CHDCND Triều Tiên từng xảy ra vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên hồi tháng 11/2010, làm hai lính thủy đánh bộ và hai thường dân Hàn Quốc thiệt mạng.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Lee đến đảo Yeonpyeong kể từ khi nhậm chức năm 2008. Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Mi-Yon cho biết chuyến thăm nhằm mục đích kiểm tra tình hình an ninh ở khu vực này vào thời điểm chuẩn bị đánh dấu hai năm xảy ra vụ đấu pháo nói trên. Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Lee Myung-bak  tuyên bố Hàn Quốc sẽ trả đũa quyết liệt nếu Triều Tiên khiêu khích.


(Ảnh tư liệu): Tàu của hải quân Hàn Quốc tuần tra ngoài khơi đảo Yeonpyeong, gần khu vực tranh chấp ở Hoàng hải ngày 22/12/2010. Ảnh: AFP/TTXVN



Biên giới trên biển giữa Hàn Quốc với Triều Tiên, gọi là Đường ranh giới phía Bắc, không được Bình Nhưỡng công nhận vì cho rằng ranh giới này được lực lượng quốc tế do Mỹ cầm đầu đơn phương hoạch định sau cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953.

Chuyến đi của Tổng thống Hàn Quốc diễn ra cùng ngày Seoul thông báo sẽ bắt đầu cuộc tập trận thường niên quy mô lớn Hoguk vào tuần tới nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Triều Tiên. Theo kế hoạch, cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 25/10, diễn ra trong một tuần, với sự tham gia của 240.000 lính thuộc các lực lượng hải, lục, không quân Hàn Quốc.

Người phát ngôn của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn quốc cho biết môt số cảnh sát Hàn Quốc và 500 lính Mỹ cũng sẽ tham gia cuộc diễn tập này.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng sau một loạt diễn biến xảy ra hồi tháng trước, trong đó có thỏa thuận giữa Mỹ với Hàn Quốc về nâng tầm bắn tên lửa.


TTXVN/Tin tức