02:18 18/02/2019

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi lãnh đạo tôn giáo ủng hộ về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngày 18/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi sự ủng hộ đối với những nỗ lực của chính phủ trong việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên và cải thiện mối quan hệ liên Triều.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu trong cuộc gặp hiếm hoi với các nhà lãnh đạo các tôn giáo hàng đầu đất nước, Tổng thống Moon Jae-in kỳ vọng sẽ chứng kiến bước tiến lớn hướng tới phi hạt nhân hóa Triều Tiên và bình thường hóa quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington tại hội nghị thượng đỉnh Triều - Mỹ, dự kiến được tổ chức vào tuần tới tại Việt Nam.

Ông bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dẫn tới những bước đi phi hạt nhân hóa "cụ thể và rõ ràng". Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo các tôn giáo tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của chính phủ nhằm đảm bảo nền hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên sẽ mang lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Về quan hệ liên Triều, Tổng thống Moon Jae-in cho rằng những tiến bộ lớn đã đạt được trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo đương nhiệm của Hàn Quốc và Triều Tiên được tổ chức hồi tháng 4 năm ngoái, dự kiến sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa. Về các lựa chọn khả thi để khôi phục hợp tác kinh tế liên Triều, ông Moon Jae-in cho rằng khả năng nối lại dịch vụ du lịch tới khu nghỉ mát Núi Kumgang có thể được xem là dự án hợp tác liên Triều đầu tiên trong kỷ nguyên hậu trừng phạt.

Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này và Triều Tiên đang có sự điều chỉnh tốc độ triển khai các dự án liên quan tới quan hệ liên Triều, trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai đang tới gần.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trong buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thống nhất Baek Tae-hyun nói rằng bộ này đang tập trung vào hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. Song song với đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục thảo luận chặt chẽ với Triều Tiên để xúc tiến thuận lợi các dự án hợp tác liên Triều mà hai bên đã đạt được nhất trí. Cũng theo quan chức này, hai miền Triều Tiên đang thảo luận tiếp về vấn đề hợp tác đường bộ liên Triều sau cuộc họp cấp chuyên viên ngày 31/1 vừa qua, nhưng vẫn chưa đạt được nhất trí cụ thể. 

Chính quyền Bình Nhưỡng đang gấp rút chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, dự kiến diễn ra tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào ngày 27 - 28/2 tới. Tuy nhiên, một số dự án hợp tác liên Triều, như hợp tác đường bộ vẫn đang trong tình trạng giẫm chân tại chỗ.

Phương Oanh - Hữu Tuyên (TTXVN)