09:21 20/09/2018

Tổng thống Hàn Quốc giữ 'thông điệp riêng' của Triều Tiên gửi Tổng thống Mỹ

Ngày 20/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông giữ một "thông điệp riêng" mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 20/9/2018. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ có những nội dung mà ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều vừa diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng nhưng không được nêu trong tuyên bố chung công bố ngày 19/9. Tổng thống Hàn Quốc dự định sẽ chuyển những thông điệp này một cách chi tiết tới phía Mỹ trong cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Mỹ.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống Moon Jae-in sẽ tới New York vào tuần tới để tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc và sẽ có cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 24/9 (giờ New York). Ngoài ra, dù không nêu cụ thể nhưng ông Moon Jae-in tiết lộ những chi tiết thảo luận giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên không được nêu trong tuyên bố Bình Nhưỡng bao gồm một thỏa thuận về tổ chức các cuộc đối thoại giữa Quốc hội hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc vừa có chuyến thăm 3 ngày tới Bình Nhưỡng từ 18-20/9. Chuyến thăm của ông Moon Jae-in được kỳ vọng sẽ tạo ra "đột phá" nhằm tháo gỡ thế bế tắc trong đàm phán triển khai thỏa thuận phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên giữa Washington và Bình Nhưỡng đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều hồi tháng 6 vừa qua tại Singapore.

Ngày 20/9, ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc đã tới trung tâm báo chí quốc tế ở thủ đô Seoul để thông báo kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ông Moon Jae-in cho biết Triều Tiên đã sẵn sàng thúc đẩy phi hạt nhân hóa sau khi Mỹ có các bước đi tương ứng, đồng thời kêu gọi Mỹ và Triều Tiên nên có các bước đi một cách cân bằng. Theo ông, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ hy vọng hoàn tất phi hạt nhân hóa trong thời gian sớm nhất, và mong muốn tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lê Ánh (TTXVN)