02:11 05/02/2018

Tổng thống Hàn Quốc để ngỏ khả năng gặp trưởng đoàn Olympic Triều Tiên

Một nguồn tin từ Văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 5/2 cho hay Tổng thống Moon Jae-in đang cân nhắc tổ chức cuộc gặp trực tiếp với ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên, trong thời gian ông này dẫn đầu đoàn thể thao Triều Tiên tham dự Olympic PyeongChang diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 9 – 25/2 tới.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Tuy nhiên, một nguồn tin khác cũng thuộc cơ quan này khẳng định vẫn còn một số vấn đề cần phải thảo luận kỹ với đoàn tiền trạm của Triều Tiên, đặc biệt là việc liệu ông Kim Yong-nam có ý định gặp riêng với ông Moon hay không. Hiện chưa có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào của Triều Tiên đối với việc tổ chức một cuộc gặp như vậy.

Trước đó, ngày 4/2, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay Triều Tiên đã thông báo với phía Hàn Quốc ý định cử ông Kim Yong-nam dẫn đầu phái đoàn cao cấp tới tham dự lễ khai mạc Olympic PyeongChang 2018. Dự kiến, ông Kim sẽ tham dự lễ khai mạc Olympic PyeongChang, theo dõi trận thi đấu khúc côn cầu trên băng của đội tuyển nữ hai miền Triều Tiên và dự buổi biểu diễn của đội biểu diễn nghệ thuật Triều Tiên.
 
Trong thông báo ngày 5/2, Phủ tổng thống Hàn Quốc đã hoan nghênh thông báo nêu trên của Triều Tiên, nhấn mạnh quyết định này của Triều Tiên cho thấy nỗ lực thực sự của Bình Nhưỡng nhằm cải thiện quan hệ liên Triều.

Ông Kim Yong-nam, 90 tuổi, sẽ là quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên tới thăm Hàn Quốc cho tới nay.

Cùng ngày 5/2, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo Seoul sẽ cố gắng sắp xếp các cuộc thảo luận liên Triều cấp cao khi đoàn Triều Tiên tới Hàn Quốc trong tuần này để dự lễ khai mạc Olympic PyeongChang 2018. Hàn Quốc hy vọng chuyến thăm của đoàn cấp cao Triều Tiên sẽ trở thành cột mốc quan trọng trong việc tổ chức một Olympic hòa bình, khôi phục quan hệ liên Triều và kiến tạo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí để đoàn thể thao của hai miền cùng diễu hành trong lễ khai mạc dưới lá cờ chung. Ngoài ra cũng sẽ có một số môn thi đấu mà vận động viên hai bên cùng thi đấu trong một đội.

Việc Triều Tiên cử ông Kim Yong-nam tới Hàn Quốc được nhận định là động thái thể hiện thiện chí không chỉ với Hàn Quốc mà còn đối với cả cộng đồng quốc tế. Phía Hàn Quốc không bình luận gì về khả năng có cuộc gặp giữa ông Kim Yong-nam với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong thời gian diễn ra Olympic PyeongChang.

TTXVN/Báo Tin tức