09:14 02/09/2018

Tổng thống Hàn Quốc chỉ định đặc phái viên tới Triều Tiên

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 2/9 thông báo Tổng thống Moon Jae In đã chỉ định cố vấn an ninh hàng đầu của ông làm đặc phái viên tới Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Ông Chung Eui-yong, người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia, Phủ Tổng thống, sẽ dẫn đầu phái đoàn thăm Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo thông báo, ông Chung Eui-yong, người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Phủ Tổng thống, sẽ dẫn đầu phái đoàn gồm 5 thành viên thăm Triều Tiên, dự kiến sẽ đáp máy bay đến Bình Nhưỡng ngày 5/9 và trở về trong ngày.

Phái đoàn Hàn Quốc sẽ có các cuộc thảo luận với phía Triều Tiên về lịch trình cụ thể cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba giữa ông Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra trong tháng 9 này.

Trong cuộc gặp các quan chức cấp cao đầu tháng 8 vừa qua, hai miền Triều Tiên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng vào tháng 9.

Ngày 28/8, người phát ngôn Phủ tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba này, đồng thời khẳng định cuộc gặp này sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, việc Mỹ vừa quyết định hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo đã phần nào phủ bóng đen lên tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Giới phân tích nhận định, việc Tổng thống Trump hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Pompeo có thể làm phức tạp thêm các cuộc đối thoại phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên và Mỹ, và có thể ảnh hưởng tới các nỗ lực của Hàn Quốc trong việc thúc đẩy mối quan hệ liên Triều.

TTXVN/Báo Tin tức