11:11 14/11/2016

Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận gặp lãnh đạo đối lập

Tổng thống Park Geun-hye ngày 14/11 đã chấp nhận đề nghị của lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập Choo Mi-ae về việc gặp nhau vào ngày 15/11. Động thái này có thể làm lắng dịu vụ bê bối liên quan đến người bạn thân lâu năm của Tổng thống Park.

Trước đó cùng ngày, bà Choo đã đưa ra đề nghị trên thông qua Chánh Văn phòng Tổng thống Han Gwang-ok. Bà Choo được dẫn lời phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Tối cao của đảng: “Tôi đang tìm cơ hội nói chuyện chân tình với Tổng thống Park để thảo luận về những suy nghĩ của công chúng, đồng thời tìm giải pháp cho tình hình bế tắc chính trị hiện nay”.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh:AP/TTXVN

Tuy nhiên, đảng Nhân dân – một đảng nhỏ trong phe đối lập – đã tỏ thái độ không hài lòng về kế hoạch trên và phê phán đề nghị của bà Choo với lý do phe đối lập chưa thống nhất được lập trường về cách xử lý tình hình hiện nay. 

Trong khi đó, người phát ngôn Yeom Dong-yeol của đảng Saenuri cầm quyền đã hoan nghênh đề nghị này và bày tỏ hy vọng đây sẽ là một cầu nối để góp phần giải quyết vấn đề.


Lời đề nghị trên của bà Choo Mi-ae được đưa ra sau khi hàng chục nghìn người dân Hàn Quốc ngày 12/11 đã tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Seoul đòi Tổng thống Park Geun-Hye từ chức. Đây được cho là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất ở Hàn Quốc kể từ năm 1987.


Trong một diễn biến khác cùng ngày, các đảng đối lập ở Hàn Quốc tuyên bố nếu Bộ Quốc phòng nước này thúc đẩy việc ký kết một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản thì họ sẽ tìm cách loại bỏ Bộ trưởng Han Min-koo.


Phát biểu tại một cuộc họp của các quan chức cấp cao của đảng, lãnh đạo nhóm các nghị sỹ đảng Dân chủ đối lập Woo Sang-ho cho biết: “Chúng ta sẽ thực hiện các bước để loại bỏ hoặc luận tội Bộ trưởng Quốc phòng nếu Thỏa thuận an ninh chung về chia sẻ thông tin tình báo quân sự (GSOMIA) được ký kết tạm thời”.


Lãnh đạo lâm thời của đảng Nhân dân cũng thuộc khối đối lập Park Jie-won cũng cảnh báo rằng nếu Bộ Quốc phòng vẫn nỗ lực thúc đẩy việc ký kết GSOMIA thì 3 đảng đối lập, trong đó có cả đảng Công lý, sẽ hợp lực tìm cách loại bỏ Bộ trưởng Quốc phòng.


Nhiều quan chức cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản có kế hoạch sẽ ký kết GSOMA tạm thời nhằm tăng cường hợp tác đối phó với các mối đe dọa quân sự đang gia tăng từ phía Triều Tiên. 


Bốn năm trước, hai bên đã không thể ký kết thỏa thuận này do phấp phải sự phản đối của các đảng đối lập và nhóm dân sự của Hàn Quốc với lý do chính phủ nước này đã bí mật thúc đẩy việc trên mà không được sự chấp thuận của công chúng.

TTXVN/Tin Tức