08:09 18/08/2026

Tổng thống Hàn Quốc cam kết giành lại quyền kiểm soát tác chiến thời chiến từ Mỹ

Ngày 18/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tái khẳng định cam kết giành lại quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) đối với quân đội từ Mỹ trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực quốc phòng tự chủ.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung ở Yeoju, Hàn Quốc ngày 20/10/2023. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, tại cuộc họp nội các, Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng việc chuyển giao OPCON cần được hoàn tất ngay trong nhiệm kỳ của ông, đúng theo kế hoạch ban đầu của chính phủ.

Ông cũng chỉ đạo các quan chức đẩy nhanh dự án mua sắm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, với quan điểm năng lực quốc phòng độc lập và liên minh bền chặt giữa Seoul và Washington cần bổ trợ cho nhau.

Trước đó, đầu tháng 8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tái thúc đẩy xác định thời hạn cụ thể để giành lại quyền kiểm soát OPCON từ Mỹ. Theo kế hoạch chuyển giao OPCON gồm ba giai đoạn, hai nước đồng minh hiện ở giai đoạn hai, tập trung kiểm chứng "năng lực tác chiến toàn diện" (FOC) của lực lượng hỗn hợp.

Seoul mong muốn hoàn tất quy trình chứng nhận FOC và công bố mốc thời gian mục tiêu tại Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) thường niên giữa lãnh đạo quốc phòng hai nước vào mùa thu này.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để tạo ra bước ngoặt mang tính lịch sử và đột phá tại SCM - nơi sẽ đưa ra quyết định về việc chứng nhận FOC và thời điểm chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến (OPCON)", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lee Doo-hee phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo ngày 5/8.

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận quân sự chung Lá chắn Tự do Ulchi (UFS) với Mỹ là dịp đánh giá những nhiệm vụ cần thiết cho quá trình chuyển giao OPCON.

Tuy nhiên mới đây, Tổng thống Trump đã có những tuyên bố đáng chú ý về các cuộc tập trận này, khi chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ cắt giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 16/8, Tổng thống Trump cho biết dù đã quá muộn để hủy hoàn toàn cuộc tập trận UFS, ông không hài lòng vì Mỹ trước đó đã đồng ý tham gia. Tổng thống Trump cũng viện dẫn mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Mỹ viết rằng các cuộc tập trận không chỉ tốn kém mà còn gửi tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch tới một quốc gia mà theo ông đã không đe dọa và tôn trọng Mỹ chừng nào ông còn là tổng thống.

Tổng thống Trump cũng đề cập lập trường của Hàn Quốc về cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, cho rằng gần đây ông đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc liệu Seoul có muốn cùng Washington tham gia quá trình phi hạt nhân hóa Iran hay không và nhận được câu trả lời "Không, cảm ơn!".

Về phần mình, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết đang xem xét các phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ thuận lợi giữa Washington và Bình Nhưỡng có thể dẫn tới những cuộc đối thoại có ý nghĩa.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump từng đình chỉ các cuộc tập trận quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc nhằm tạo điều kiện cho hoạt động ngoại giao với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc