03:18 01/03/2021

Tổng thống Ghana được tiêm liều vaccine đầu tiên trong chương trình COVAX 

Ngày 1/3, Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được tiêm liều vaccine phòng bệnh COVID-19 được phân phối theo cơ chế phân phối vaccine công bằng COVAX do Liên hợp quốc dẫn dắt nhằm hỗ trợ các nước nghèo tiếp cận vaccine trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Theo kế hoạch, Ghana sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm chủng trên toàn quốc từ ngày 2/3. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo phát biểu tại Accra ngày 4/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 24/2, Ghana là quốc gia đầu tiên tiếp nhận lô vaccine đầu tiên gồm 600.000 liều vaccine AstraZeneca trong COVAX. 

Tháng 2/2021, Ghana đã cấp phép sử dụng sử dụng vaccine AstraZeneca được ủy quyền cho Viện Serum của Ấn Độ sản xuất cùng với vaccine Sputnik V của Nga. Quốc gia Tây Phi này cũng đã đề ra mục tiêu đến cuối năm 2021, tiêm chủng cho 20 đến 30 triệu người dân nước này. 

Cùng ngày, Bộ Y tế Syria cho biết đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các nhân viên y tế tuyến đầu, nhưng không nêu cụ thể nguồn gốc vaccine sử dụng. Giới chức y tế nước này cho biết Syria đã ký hợp đồng với Nga và Trung Quốc về vaccine, nhưng chưa có thỏa thuận song phương nào được công bố.

Tại Indonesia, chính quyền đảo Bali đã khởi động chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, trong đó ưu tiên lực lượng nhân viên y tế tại đây khi địa phương này chuẩn bị mở cửa trở lại đón du khách nước ngoài. Mục tiêu của chương trình là tiêm chủng cho khoảng 5.000 y, bác sĩ làm việc tại các bệnh viện và những người cung cấp dịch vụ đi chung xe. 

Tháng 1/2021, Indonesia đã bắt đầu tiêm chủng cho người dân nước này. Nước này có kế hoạch tiêm chủng cho hơn 180 triệu dân trong tổng số gần 270 triệu dân. 

Liên quan đến "hộ chiếu vaccine", trong tháng 3 này, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ công bố đề xuất cụ thể về việc cho ra đời hộ chiếu vaccine điện tử trên toàn Liên minh châu Âu (EU). Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đã công bố thông tin trên trong cuộc họp trực tuyến ngày 1/3 với các nghị sĩ đảng bảo thủ của Đức. 

Ý tưởng về việc sử dụng "hộ chiếu vaccine", theo đó cho phép những người đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 được tự do đi lại, đang gây chia rẽ cộng đồng quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Trong khi một số quốc gia ủng hộ ý tưởng này, coi đây là lối thoát cho ngành du lịch và hàng không đang gặp khó khăn, một số quốc gia khác lại bày tỏ nghi ngại bởi đến nay mới chỉ có một tỷ lệ nhỏ dân số thế giới được chủng ngừa.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đến nay vẫn chưa ủng hộ ý tưởng sử dụng "hộ chiếu vaccine" để thúc đẩy hoạt động đi lại. WHO cho rằng hiện chưa phải là thời điểm để sử dụng hộ chiếu vaccine bởi vẫn còn nhiều ẩn số liên quan đến hiệu quả của tiêm chủng trong việc ngăn ngừa COVID-19, trong khi nguồn cung cấp vaccine vẫn còn hạn chế. 

Lan Phương  (TTXVN)