12:08 22/12/2012

Tổng thống Ecuador tạm trao quyền để tái tranh cử

Tổng thống Ecuador, Rafael Correa, cho biết ông đã xin phép Quốc hội trao quyền điều hành đất nước cho Phó tổng thống Lenín Moreno trong thời gian 30 ngày để tham gia chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu vào ngày 4/1 tới tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Ecuador, Rafael Correa, cho biết ông đã xin phép Quốc hội trao quyền điều hành đất nước cho Phó tổng thống Lenín Moreno trong thời gian 30 ngày để tham gia chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu vào ngày 4/1 tới tại quốc gia Nam Mỹ này.

 

Luật pháp Ecuador cho phép tổng thống được “nghỉ” tối đa 30 ngày để tranh cử và ông Correa đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc trao quyền cho người phó của mình từ ngày 15/1 đến 14/2.



Tổng thống Rafael Correa. Nguồn: El Ciudadano


 

Theo kết quả điều tra dự luận gần đây nhất do hãng tư nhân Cedatos-Gallup tiến hành, nhà lãnh đạo cánh tả này là ứng cử viên nặng ký nhất, với 52% số người được hỏi ủng hộ, để tái cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 17/2 tới.

Tại cuộc thăm dò này, ông Correa dẫn 31 điểm trước đối thủ gần nhất là doanh nhân theo đường lối cánh hữu Guillermo Lassa.

 

Trong trường hợp giành được trên 50% phiếu bầu, ông sẽ chiến thắng ngay tại vòng 1 để tiếp tục điều hành quốc gia giàu dầu mỏ này trong nhiệm kỳ 2013-2017.

 

Tại cuộc bầu cử này, cử tri còn bầu phó tổng thống, 137 nghị sĩ quốc hội và 5 thành viên của Nghị viện vùng Andes.

 

Tổng thống Correa cầm quyền từ năm 2007 và đã tái cử trong cuộc bầu cử sớm năm 2009 theo quy định của hiến pháp mới do ông thúc đẩy nhằm loại bỏ các đảng phái truyền thống đã mất uy tín, xóa bỏ mô hình tự do mới và tiến hành các chính sách kinh tế xã hội vì người nghèo.

 

Việc ông Correa lên lãnh đạo đất nước đã chấm dứt sự bất ổn chính trị tại Êcuađo vì trong 10 năm trước khi  ông nhậm chức, quốc gia Nam Mỹ này có tới 7 tổng thống, trong đó 3 người bị bãi nhiệm.



Quang Sơn