Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể sẽ phải tấn công Iran một lần nữa và rằng ông đã từng ở rất gần quyết định ra lệnh tấn công trước khi tạm hoãn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra phát biểu nêu trên một ngày sau khi nói rằng ông đã đình chỉ kế hoạch nối lại chiến sự sau khi Tehran đưa ra một đề xuất mới nhằm chấm dứt cuộc chiến Mỹ - Israel.
Trong một phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 19/5, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi chỉ còn cách quyết định tiến hành tấn công hôm nay đúng một giờ đồng hồ”.
Ông Trump cũng nói rằng giới lãnh đạo Iran đang rất muốn đạt được một thỏa thuận, đồng thời cảnh báo một cuộc tấn công mới của Mỹ có thể xảy ra trong vài ngày tới nếu không đạt được đồng thuận.
Trước đó vào hôm 18/5, Tổng thống Trump nói rằng Washington sẽ hài lòng nếu đạt được một thỏa thuận ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Theo Reuters, Mỹ đã gặp nhiều khó khăn trong việc chấm dứt cuộc chiến mà họ cùng Israel phát động gần ba tháng trước.
Tổng thống Trump trước đây từng nói rằng một thỏa thuận với Tehran đã ở rất gần, đồng thời cũng nhiều lần đe dọa sẽ tung ra các đòn tấn công mạnh nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận.
Ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng hiện đang chịu áp lực chính trị rất lớn trong nước để đạt được một thỏa thuận giúp mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ và nhiều loại hàng hóa toàn cầu.
Giá xăng vẫn ở mức cao và tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm mạnh trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11 đang đến gần.
Giá dầu giảm vào hôm 19/5 sau khi Phó Tổng thống JD Vance cho biết Washington và Tehran đã đạt được nhiều tiến triển trong đàm phán và cả hai bên đều không muốn chiến dịch quân sự tái diễn.
“Chúng ta đang ở trong một vị thế khá tốt”, ông Vance nói.
Phát biểu với báo giới tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Vance thừa nhận việc đàm phán với một bộ máy lãnh đạo phân tán của Iran là rất khó khăn.
“Đôi khi không hoàn toàn rõ ràng lập trường đàm phán của phía họ là gì”, ông Vance nói, đồng thời cho biết Mỹ đang cố gắng làm rõ những “lằn ranh đỏ” của mình.
Phó Tổng thống Mỹ cũng nói rằng một mục tiêu trong chính sách của Tổng thống Trump là ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân lan rộng trong khu vực.
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN
Về phần mình, tại Tehran, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, viết trên X rằng việc Tổng thống Trump tạm dừng tấn công là do ông nhận ra rằng bất kỳ hành động nào chống lại Iran cũng sẽ phải “đối mặt với phản ứng quân sự mang tính quyết định”.
Vào hôm 19/5, người phát ngôn quân đội Iran cho biết Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ xuất hiện các mặt trận quân sự mới, các loại vũ khí tiên tiến và những chiến thuật chưa từng quen thuộc từ Tehran nếu các cuộc không kích được nối lại.
Theo hãng thông tấn ISNA hôm 19/5, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia đưa ra phát biểu nêu trên tại một cuộc tập trung ở Quảng trường Vali-Asr tại thủ đô Tehran, nhằm đáp trả các lời đe dọa của Mỹ đối với Iran.
Người phát ngôn quân đội Iran cho rằng con đường duy nhất phía trước đối với lực lượng mà ông gọi là “kẻ thù” là phải tôn trọng người dân Iran và các quyền hợp pháp của đất nước này.
Theo người phát ngôn quân đội Iran, nếu “kẻ thù” phát động một hành động gây hấn mới chống lại Iran thì Tehran “sẽ mở ra các mặt trận mới chống lại họ, với trang bị mới và phương thức mới”.
Người phát ngôn quân đội Iran nhấn mạnh sự kiểm soát vượt trội của lực lượng nũ trang nước này đối với eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố tình trạng của tuyến đường thủy này sẽ không quay trở lại như trước khi Mỹ và Israel triển khai hành động quân sự chống lại Tehran từ ngày 28/2.
Ông Akraminia cho biết thêm rằng Lực lượng Vũ trang Iran coi giai đoạn ngừng bắn này giống như thời kỳ chiến đấu thực sự và vẫn tiếp tục các công tác chuẩn bị tương ứng, đồng thời tuyên bố Iran “không thể bị bao vây hay đánh bại”.
Truyền thông nhà nước Iran cho biết đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran bao gồm việc chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban; Mỹ rút lực lượng khỏi các khu vực gần Iran; và bồi thường cho những thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gây ra.
Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi cho biết Tehran cũng yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng các tài sản bị đóng băng và chấm dứt phong tỏa hải quân của Mỹ.
Các điều khoản được mô tả trong các báo cáo của Iran dường như không thay đổi nhiều so với đề xuất trước đó mà Tổng thống Trump đã bác bỏ hồi tuần trước.