05:09 30/05/2012

Tổng thống Cộng hòa Áo thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Áo Heinz Fischer và Phu nhân đã đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29-31/5. Sau lễ đón chính thức trọng thể tại Phủ Chủ tịch chiều 29/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Tổng thống Heinz Fischer.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Tổng thống Áo


Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Áo Heinz Fischer và Phu nhân đã đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29-31/5. Sau lễ đón chính thức trọng thể tại Phủ Chủ tịch chiều 29/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Tổng thống Heinz Fischer.


 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón Tổng thống Heinz Fischer. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao nhằm định hướng và tạo đà cho quan hệ hợp tác song phương tiếp tục phát triển; tích cực phối hợp để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ diễn ra từ nay tới cuối năm 2012 tại Việt Nam và tại Áo. Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư song phương tiếp tục có những bước phát triển tích cực, đặc biệt là trao đổi thương mại năm 2011 đạt trên 630 triệu USD, tăng hơn hai lần so với năm 2010; đồng thời nhấn mạnh cần tăng cường quan hệ đầu tư hiện còn khiêm tốn, trong đó có việc tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau.


Việt Nam cảm ơn và đánh giá cao việc Áo tiếp tục duy trì cung cấp ODA cho Việt Nam. Hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tập trung hợp tác vào các lĩnh vực Áo có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng sạch và tái tạo, quản lý nước…


Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, gia tăng các hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường đại học và cơ sở đào tạo hai nước, hoan nghênh Diễn đàn "Giáo dục đại học, khoa học, nghiên cứu và đổi mới công nghệ" tại Thành phố Hồ Chí Minh và việc các trường đại học hai nước sẽ ký kết các thỏa thuận hợp tác trong dịp này.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn và bày tỏ mong muốn ngài Tổng thống và Chính phủ Áo tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Áo sinh sống và làm việc tại Áo hội nhập tốt với nước sở tại, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.


Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và tại các tổ chức quốc tế lớn, nhất là tại Liên hợp quốc. Việt Nam cảm ơn và đề nghị Áo tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU), đồng thời, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng làm cầu nối để Áo tăng cường quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).


Nhân dịp này, hai bên đã ký kết một số văn kiện hợp tác như Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng giữa Bộ Kinh tế, Gia đình và Thanh niên Áo và Bộ Công Thương; Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Bộ Kinh tế, Gia đình và Thanh niên Áo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Kinh tế Liên bang Cộng hòa Áo, cùng một số văn kiện dự án ODA do Áo tài trợ trong lĩnh vực y tế, phòng cháy chữa cháy và đào tạo nghề.


Cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.


Chiều 29/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Tổng thống Cộng hòa Áo Heinz Fischer đang ở thăm chính thức nước ta.
Tổng thống Heinz Fischer bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng thống cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp đoàn; thông báo với Tổng Bí thư kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; khẳng định Nhà nước và nhân dân Áo đánh giá cao vị trí, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; mong muốn củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Tổng thống Heinz Fischer thăm hữu nghị chính thức Việt Nam đúng vào năm kỉ niệm lần thứ 40 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, coi đây là sự kiện chính trị quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc Đổi mới toàn diện, xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng Bí thư giới thiệu đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế được Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc chuyến thăm lần này của Tổng thống thành công, tạo đà mới cho việc phát triển và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Nhà nước và giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Áo.


Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống Heinz Fischer.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tăng cường hoạt động của Ủy ban hợp tác thương mại giữa hai nước thiết thực và hiệu quả, tạo điều kiện tăng nhanh kim ngạch thương mại hai chiều, hỗ trợ và giúp đỡ Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đầu tư hạ tầng, năng lượng…Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Áo tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam tập trung vào lĩnh vực y tế, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Áo đầu tư tại Việt Nam.


Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Cộng hòa Áo ủng hộ Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu, đồng thời khẳng định Việt Nam tích cực ủng hộ Áo thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả với các nước ASEAN.


Tổng thống Heinz Fischer nhấn mạnh mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm tăng cường thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới; cho biết ngoài 6 văn kiện đã ký kết, hơn 100 doanh nghiệp Áo sang Việt Nam đã đưa ra nhiều danh mục hợp tác cụ thể giữa hai nước. Tổng thống Áo khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực thương mại, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực… Tổng thống Heinz Fischer đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn để thúc đẩy hợp tác các dự án cụ thể, khẳng định ủng hộ Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Heinz Fischer hài lòng nhận thấy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư song phương tiếp tục có những bước phát triển tích cực, đặc biệt là trao đổi thương mại năm 2011 đạt trên 630 triệu USD, tăng hơn hai lần so với năm 2010.


Cũng chiều 29/5, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến với Tổng thống Heinz Fischer.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Heinz Fischer và Phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam và tin tưởng, chuyến thăm của Đoàn sẽ đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Áo đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để không ngừng vun đắp, củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực kinh tế, thương mại, chính trị, ngoại giao, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nghị viện, thông qua việc trao đổi các đoàn Nghị sỹ Quốc hội hai nước nhằm chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động lập pháp, qua đó, tạo động lực thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.


Tổng thống Heinz Fischer tán thành với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; cho rằng Việt Nam và Áo cần thắt chặt hơn nữa hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước; qua đó tăng cường sự hiểu biết giữa hai dân tộc; góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam và Áo trong tương lai.


T.T