01:07 09/01/2013

Tổng thống Chavez hoãn nhậm chức vào 10/1

Chính phủ Venezuela ngày 8/1 xác nhận, Tổng thống tái đắc cử Hugo Chavez sẽ không thể tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội vào ngày 10/1 tới như theo quy định của Hiến pháp vì lý do sức khỏe.

Chính phủ Venezuela ngày 8/1 xác nhận, Tổng thống tái đắc cử Hugo Chavez sẽ không thể tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội vào ngày 10/1 tới như theo quy định của Hiến pháp vì lý do sức khỏe.

 

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez (phải) và Phó Tổng thống Nicolas Maduro tại lễ tuyên thệ nhậm chức của Bộ trưởng Quốc phòng nước này ở thủ đô Caracas ngày 10/12/2012. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Thông tin trên có trong một bức thư của Phó Tổng thống Nicolas Maduro và đã được Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello thông báo trong phiên họp thường kỳ của Quốc hội Venezuela. Bức thư của Phó Tổng thống Maduro có đoạn viết: "Tổng thống đã đề nghị thông báo rằng theo các khuyến nghị của đội ngũ bác sĩ đang chăm sóc sức khỏe của ông, quá trình hồi phục sau phẫu thuật sẽ kéo dài quá ngày 10/1". Vì lý do này, Tổng thống Chavez sẽ không thể xuất hiện trước Quốc hội vào thời gian đó. Bức thư cũng cho biết rằng theo điều 231 của Hiến pháp Venezuela, Tổng thống Chavez sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Tòa án Tối cao vào một ngày nào đó sau thời điểm 10/1.

 

Trước đó, ngày 7/1, Bộ trưởng Truyền thông Ernesto Villegas, cho biết các bác sỹ vẫn đang tiếp tục điều trị tích cực và xử lý biến chứng nhiễm trùng phổi cho Tổng thống Chavez và hiện cơ thể của ông đang từng bước phản ứng với phác đồ điều trị. Bộ trưởng Villegas cũng cho biết Chính phủ Venezuela thường xuyên liên lạc với đội ngũ bác sĩ và gia đình đang có mặt bên cạnh Tổng thống, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình sức khỏe của Tổng thống Chavez.

 

 

TTXVN/Tin tức