01:11 05/01/2013

Tổng thống Chávez điều hành đất nước từ 10/1

Phó tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 4/1 khẳng định Tổng thống Hugo Chávez sẽ tiếp tục điều hành đất nước kể từ ngày 10/1 kể cả trong trường hợp không thể tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội do không kịp hồi phục sau cuộc phẫu thuật chữa ung thư tại Cuba.

Phó tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 4/1 khẳng định, Tổng thống Hugo Chávez sẽ tiếp tục điều hành đất nước kể từ ngày 10/1 kể cả trong trường hợp không thể tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội do không kịp hồi phục sau cuộc phẫu thuật chữa ung thư tại Cuba.

 

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình VTV của Venezuela, ông Maduro cho biết, theo Hiến pháp, vì lý do nào đó mà không thể tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội thì sau đó Tổng thống Chávez có thể tuyên thệ trước Tòa án công lý tối cao (TSJ).

 

Phó tổng thống Nicolás Maduro. Nguồn: AVN

 

Ông nhấn mạnh, việc tuyên thệ tại TSJ sẽ diễn ra sau khi có sự thỏa thuận giữa Tòa án và Tổng thống.

 

Theo thông báo mới nhất của Chính phủ Venezuela, Tổng thống Chávez bị suy hô hấp do nhiễm trùng phổi nặng. Các chuyên gia cho rằng, với bệnh tình như vậy, Tổng thống Chávez khó có thể nhậm chức vào ngày 10/1 tới cho nhiệm kỳ 2013-2019 sau khi giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử tháng 10 năm ngoái.

 

Ông Maduro bác bỏ ý kiến do phe đối lập đưa ra cho rằng nếu Tổng thống Chávez không nhậm chức được vào ngày 10/1 đồng nghĩa với việc xảy ra sự “thiếu vắng tuyệt đối” của Tổng thống, và như vậy thì Chủ tịch Quốc hội sẽ triệu tập bầu cử tổng thống mới trong vòng 30 ngày.

 

Ông nêu rõ Hiến pháp quy định các trường hợp “thiếu vắng tuyệt đối” là khi tổng thống qua đời, từ chức, bị TSJ cách chức, bị một hội đồng y khoa do TSJ chỉ định và được Quốc hội thông qua tuyên bố mất năng lực thể chất và trí tuệ vĩnh viễn.

 

Ngoài ra là các trường hợp bị Quốc hội tuyên bố đã rời bỏ chức vụ hoặc bị nhân dân bãi nhiệm.

 

Phó tổng thống Maduro -người được Tổng thống Chávez chỉ định ra tranh cử trong trường hợp ông không thể vượt qua được cuộc phẫu thuật hôm 11/12 tại Cuba- khẳng định vào thời điểm hiện tại, phe đối lập không có bất kỳ cớ nào để yêu cầu bầu cử tổng thống sớm.

 

Ông Maduro cho rằng Tổng thống Chávez tái đắc cử theo nguyện vọng của số đông trong cuộc bầu cử trong sạch, vì vậy việc nhậm chức vào ngày 10/1 “chỉ là thủ tục mang tính hình thức”.

 

Tuyên bố của ông Maduro chỉ đưa ra 6 ngày trước ngày theo quy định của Hiến pháp Tổng thống Chávez phải tuyên thệ nhậm chức cho thấy khả năng không thể tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10/1 là rất cao, mặc dù trước đó, ngày 24/12, ông Maduro đã nói đến khả năng Tổng thống Chávez phải tuyên thệ trước Tòa án công lý tối cao.

 

 Quang Sơn (PV TTXVN tại Buenos Aires)