11:17 28/11/2021

Tổng thống CH Séc bổ nhiệm thủ tướng mới

Tổng thống CH Séc Miloš Zeman ngày 28/11 đã bổ nhiệm Chủ tịch đảng Dân chủ Công dân (ODS) Petr Fiala, đại diện liên minh thắng cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Séc hồi tháng 10, làm Thủ tướng mới của nước này.

Chú thích ảnh
Ông Petr Fiala. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Fiala là lãnh đạo của liên minh gồm 5 đảng, kiểm soát 108/200 ghế của Hạ viện sau cuộc bầu cử vào vừa qua. Tại cuộc bầu cử Hạ viện, liên minh của ông Fiala đã giành chiến thắng trước đảng Phong trào ANO cầm quyền của Thủ tướng tiền nhiệm Andrej Babis. 

Chính phủ mới tại Séc dự kiến sẽ phải giải quyết nhiều thách thức. Ngoài vấn đề thâm hụt ngân sách dự báo vượt 7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay, chính phủ mới còn phải đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng cao, làn sóng mới của đại dịch COVID-19 và tác động từ các chính sách khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) đến nước này.

Do Tổng thống Zeman mắc COVID-19 nên lễ bổ nhiệm được tiến hành rất đặc biệt. Theo đó, Tổng thống Zeman ngồi trên xe lăn, phát biểu sau tấm chắn bằng kính.

Ngọc Hà (TTXVN)