07:07 09/07/2014

Tổng thống Brazil xin lỗi về thất bại của tuyển nhà

Sau khi đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil thất bại 1-7 trước "Cỗ xe tăng" Đức tại vòng bán kết World Cup 2014 được tổ chức ngay trên sân nhà,Tổng thống Brazil Dilma Rousseff lên tiếng rất buồn, đồng thời lên tiếng xin lỗi người dân về thất bại tủi hổ này.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff ngày 9/7 cho biết bà rất buồn sau khi đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil thất bại 1-7 trước "Cỗ xe tăng" Đức tại vòng bán kết World Cup 2014 được tổ chức ngay trên sân nhà, đồng thời lên tiếng xin lỗi người dân về thất bại tủi hổ này.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Ảnh AFP-TTXVN


Trong những dòng chia sẻ trên trang mạng xã hội Twitter ngay sau trận đấu, nữ tổng thống này viết: "Như mọi người dân Brazil, tôi rất đau buồn trước thất bại này. Tôi vô cùng xin lỗi tất cả các bạn". Trước đó, trên khán đài sân vận động ở Belo Horizonte, nhiều cổ động viên đã có những ngôn từ tục tĩu nhằm vào Tổng thống Rousseff, người không có mặt để cổ vũ đội nhà.


* HLV Scolari: "Đây là ngày tồi tệ nhất đời tôi"

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Brazil Luiz Felipe Scolari cho biết chứng kiến thất bại choáng váng 1-7 trước đội tuyển Đức tại vòng bán kết là ngày tồi tệ nhất của đời ông. Là người thuyền trưởng, HLV Scolari đã nhận trách nhiệm về thất bại này song không cho biết có tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Brazil nữa hay không.

Huấn luyện viên đội tuyển Brazil Luiz Felipe Scolari. Ảnh: AFP/TTXVN


HLV Scolari nói: "Tôi sẽ được nhớ mãi với tư cách là huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển Brazil thất bại 1-7 trước Đức. Đây là ngày tồi tệ nhất đời tôi. Tôi ý thức được rủi ro khi nhận lời làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Brazil, cuộc sống vẫn tiếp tục và tôi sẽ tiếp tục công việc của mình".

Huấn luyện viên có biệt danh "Phil Lớn" này cho biết thông điệp mà ông muốn gửi tới người hâm mộ Brazil là "đội tuyển đã làm tất cả những gì có thể và Selecao đã thất bại trước một đội bóng vĩ đại". Ông xin lỗi người dân Brazil vì đã không thể đưa "các vũ công Samba" vào tới trận chung kết trên sân vận động Maracana huyền thoại như đã hứa và giờ toàn đội sẽ tập trung cho trận tranh giải 3 ở Brasilia vào ngày 12/7 tới.


Thanh Tuấn