02:11 21/02/2014

Tổng thống Belarus không cho phép 'Maidan' xảy ra ở nước mình

Trước việc một số doanh nhân Belarus đe dọa tiến hành biểu tình chống chính phủ, Tổng thống nước này Alexander Lukashenko tuyên bố dứt khoát không cho phép "nhân bản" hiện tượng Maidan của Ukraine tại nước mình.

Trước việc một số doanh nhân Belarus đe dọa tiến hành biểu tình chống chính phủ, Tổng thống nước này Alexander Lukashenko tuyên bố dứt khoát không cho phép "nhân bản" hiện tượng Maidan của Ukraine tại nước mình.

Báo Độc lập (Nga) đưa tin ngày 18/2, Tổng thống Belarus A. Lukashenko đã thảo luận với giới doanh nhân và chính phủ về điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ, đang kinh doanh trên thị trường. Ông khẳng định không cho phép bất cứ hành động "tống tiền" nào đối với chính quyền, kiểu như "hiện tượng Maidan" ở Ukraine hiện đang đẩy Kiev vào "biển máu".

Tổng thống A. Lukashenko. Ảnh: PhotoXPress.ru


Phát biểu trên được đưa ra trong cuộc họp thảo luận về thay đổi các điều kiện nhập khẩu hàng hóa Nga vào Belarus, và sau đó cung cấp ra thị trường nước này. Được biết, mới đây nhà chức trách Belarus có ý định yêu cầu các doanh nghiệp tư nhân, vận chuyển hàng may mặc và giày dép từ Nga, bắt buộc phải có các vận đơn đi kèm theo hàng hoá.

Các loại giấy tờ này cần xác nhận điểm xuất hàng (từ Nga) và nơi chuyển hàng đến (tại Belarus). Trong khi đó, các doanh nghiệp khẳng định rằng không thể xin được các vận đơn như vậy tại Nga, bởi vì trên thực tế nhiều doanh nghiệp Nga cũng chủ yếu "phù phép" cho hàng hóa của mình vì những mục đích như trốn thuế...

Cuộc họp này được triệu tập liên quan việc trước đó, Hiệp hội các doanh nghiệp Belarus mang tên "Triển vọng" đã gửi thư kiến nghị tới Tổng thống, trong đó trình bày tất cả thực trạng nói trên. Trong lá thư có đoạn viết: "Đến nay, các doanh nghiệp đang thực sự bất mãn và giận dữ. Họ cảm thấy như bị lừa, bị tước đoạt quyền làm việc. Tỷ lệ thất nghiệp trong số những người trong độ tuổi lao động có thể làm tăng đáng kể tâm lý tiêu cực, đặc biệt là tại các địa phương".

Họ cảnh báo sẽ tiến hành hoạt động phản đối rộng khắp trong giới doanh nhân đối với quyết định của chính quyền, nếu cứ nhất quyết đòi hỏi các doanh nghiệp vận chuyển phải có vận đơn hàng hóa kèm theo. Bức "tâm thư" này khẳng định bằng mọi cách sẽ "bảo vệ tài sản của họ không để nhà nước tịch thu".

Có thể nói, viễn cảnh xảy ra làn sóng phản đối chính quyền trong giới doanh nhân đã khiến Tổng thống Lukashenko tức giận. Ông tỏ thái độ rõ ràng rằng: "Một số chính trị gia trong giới doanh nghiệp đang cố gắng... tống tiền chính quyền, kể cả Tổng thống". Ông khẳng định sẽ không để hiện tượng Maidan lan tới Belarus, "còn nếu những ai muốn hành xử như kiểu tại Maidan..., thì họ không nên sống tại Belarus".

Báo Độc lập cho biết lâu nay dư luận quốc tế hết sức quan tâm chờ đợi Belarus thể hiện lập trường đối với tình hình bất ổn đang ngày một leo thang tại nước láng giềng Ukraine, song trên thực tế, ông Lukashenko tương đối "kiệm lời" không bày tỏ quan điểm riêng trong vấn đề này. Chính vì vậy, tuyên bố mới này của ông Lukashenko đã thu hút sự chú ý không chỉ của cộng đồng địa phương cũng như các doanh nhân nước này.

Trong các ý kiến bình luận về quan điểm của giới chuyên gia Belarus, do tờ Độc lập tiến hành, không ít ý kiến tỏ ra quan tâm nguyên nhân gì khiến Minsk duy trì thái độ trung lập về tình hình Ukraine. Và các chuyên gia đều nhất trí quan điểm cho rằng những gì đang xảy ra ở nước láng giềng là một tấm gương đáng lo ngại đối với cá nhân Tổng thống Belarus và việc ông lên án những người ủng hộ hội nhập châu Âu là lẽ tất nhiên.

Cách đây không lâu, còn có ý kiến cho rằng trong trường hợp cần thiết, Tổng thống Ukraine có thể chạy sang lánh nạn tại Minsk, giống như cựu Tổng thống Kyrgyzstan Kurmanbek Bakiyev đã từng làm. Tuy nhiên, về phần mình, Tổng thống Lukashenko thậm chí còn xin lỗi vì "can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine" khi dùng Maidan làm "bài học" chấn chỉnh trong nước.


Quế Anh