11:18 01/11/2025

Tổng lực vào cuộc khôi phục cấp điện nhanh, an toàn nhất cho người dân vùng lũ

Ông Lê Hồng Cương – Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, công ty đã triển khai phương án khẩn cấp, huy động các Đội quản lý điện, lực lượng xung kích, phương tiện và vật tư dự phòng để khôi phục điện cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Công ty tăng cường công nhân các khu vực ít ảnh hưởng sang khu vực bị thiệt hại, khu vực nào đã có điện thì tăng cường qua khu vực còn mất điện với mục tiêu là khôi phục sớm nhất nguồn điện phục vụ chính quyền và người dân, đặc biệt ưu tiên các khu vực trọng điểm như bệnh viện, trạm y tế, trung tâm hành chính, trường học.

Chú thích ảnh
Kiểm tra mạch và chất lượng đường truyền vừa được khôi phục tại khu vực sạt lở núi, xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Trong những ngày qua, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã huy động mọi nguồn lực tập trung khắc phục sự cố đường dây 110 kV do lở núi gây ra. Đây là đường dây 110 kV duy nhất cấp điện cho huyện Phước Sơn (cũ). Với sự nỗ lực của hàng trăm con người, đến 15h51’ ngày 1/11/2025 đã đóng điện thành công đến TBA 110 Phước Sơn.

Hiện công ty đang kiểm tra đường dây 22kV và Trạm biến áp sau ngập lụt, những khu vực nào nước rút, đường dây nào đảm bảo an toàn sẽ đóng điện phục vụ nhân dân. Đội ngũ kỹ sư cùng anh em công nhân sử dụng máy đo điện áp, thiết bị đo cách điện và thiết bị bảo hộ chuyên dụng để kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, hướng dẫn người dân cách kiểm tra an toàn điện trong gia đình. Đối với đường dây chưa đảm bảo, công ty sẽ tiếp tục khắc phục và đóng điện trong thời gian sớm nhất, Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng Lê Hồng Cương cho biết thêm.

Mưa lớn kéo dài, ngập lụt diện rộng và sạt lở nặng đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình cấp điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngay sau khi mưa lũ tạm ngưng, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã chủ động, nhanh chóng tiếp cận, bám sát, kiểm tra hiện trường hạ tầng kỹ thuật an toàn lưới điện và khẩn trương thực hiện phương án hợp lý nhất để khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện nhanh nhất phục vụ nhân dân.

Tại khu vực xã Phước Hiệp, lượng nước tích tụ trong lòng đất quá lớn, cộng với nền đất khu vực có kết cấu yếu, dẫn đến hiện tượng sạt lở đồi đất ở nhiều nơi. Sạt lở đồi đất tại khu vực xã Phước Hiệp đã gây ngã cột số 33 và làm đứt dây dẫn, dây cáp quang thuộc đường dây 110 kV Nhà máy Thuỷ điện Đăk Mi 4B - Phước Sơn, khiến phần lớn các xã của khu vực huyện Phước Sơn (cũ) bị mất điện.

Ngay khi phát hiện sự cố, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã thành lập đội kỹ thuật, bám sát địa hình, lập phương án và chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện khôi phục đường dây một cách sớm nhất.

Với sự vào cuộc đầy trách nhiệm, trong 2 ngày  31/10 và 1/11, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã tổng huy động nhân lực, phương tiện vào cuộc khắc phục sự cố ngã cột điện cao thế 110 kV.

Tại hiện trường cột điện của đường dây 110 kV bị ngã đang được khẩn trương xử lý, anh Trần Văn Minh – Xí nghiệp Lưới điện cao thế, Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, đơn vị của anh thuộc lực lượng xung kích Công ty Điện lực lượng Đà Nẵng đã được thành lập từ đầu năm để chủ động thực hiện các phương án phòng chống thiên tai.

"Trong cơn bão số 12 và trận lũ lịch sử này, chúng tôi được yêu cầu khắc phục thiệt hại của đường dây 110 kV Phước Sơn một cách an toàn nhất và sớm nhất có thể. Nơi chúng tôi đang tiếp cận là địa hình đồi núi, giao thông bị chia cắt. Những thiết bị, phương tiện khó tiếp cận để thi công như mong muốn, vì vậy chúng tôi chúng tôi phải dùng thủ công và sức người để chuyển phương tiện, thiết bị vào chân công trình để thực hiện nhiệm vụ của mình”, anh Trần Văn Minh – Xí nghiệp Lưới điện cao thế, Công ty Điện lực Đà Nẵng chia sẻ.

Ngày 1/11, khu vực các xã Phước Hiệp, Phước Chánh, Phước Năng  Phước Sơn, mưa như trút nước, các tuyến giao thông tiếp tục sạt lở khiến cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị vào cột điện đường dây cao thế 110 kV Phước Hiệp gặp nhiều khó khăn. Nhờ được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và của các lực lượng tạ chỗ, toàn bộ lực lượng xung kích của Công ty như Xí nghiệp Lưới điện cao thế, Đội Quản lý điện Hiệp Đức, và lực lượng xung kích bổ sung từ các Đội quản lý điện khu vực đã hỗ trợ kịp thời để triển khai công việc theo phương án đã đặt ra. 

Ông Nguyễn Huy Hoàng – Đội trưởng Xí nghiệp Lưới điện cao thế, Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, khi nhận được thông tin về sự cố cột điện đường dây 110 kV Phước Hiệp, chúng tôi đã cố gắng tiếp cận hiện trường và đã lên phương án trình lãnh đạo công ty xem xét phê duyệt. Hiện tại, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của của lãnh đạo công ty, chúng tôi đã triển khai lực lượng, phương tiện, dụng cụ, khắc phục mọi khó khăn nhằm khôi phục đường dây này trong thời gian sớm nhất để cấp điện cho người dân các xã trong khu vực.

với tập trung khắc phục sự cố đường dây 110 kV Nhà máy Thuỷ điện Đăk Mi 4B - Phước Sơn, kết nối trạm biến áp 110 kV Phước Sơn, sẵn sàng cấp điện lại khu vực huyện Phước Sơn (cũ), tất cả các đơn vị thuộc Công ty Điện lực Đà Nẵng huy động tổng lực cho việc khắc phục sự cố lưới điện do lũ lụt, sạt lở; kiểm tra đảm bảo an toàn điện trong nhân dân sau khi nước rút để đóng điện trở lại. 

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)