Ngày 28/10, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) đối với Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phát biểu tại Hội nghị, nhấn mạnh vào vai trò và trách nhiệm đặc thù của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc xây dựng Đảng và đất nước, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, là diễn đàn chính trị để phát huy trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, NLĐ đối với công tác xây dựng Đảng.
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu bày tỏ mong muốn các ý kiến đóng góp sẽ xuất phát từ thực tiễn sản xuất, trong đó có các vấn đề liên quan trực tiếp đến NLĐ; vai trò của người công nhân, đặc biệt là các vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến công nhân và điều kiện sống, việc làm của họ trong bối cảnh mới.… qua đó thể hiện rõ vai trò đại diện cho đoàn viên, NLĐ của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng
Đề cập đến nội dung giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, góp ý vào dự thảo Văn kiện, Đại tá, PGS.TS Bùi Đình Bôn - nguyên Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: “Trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (tài liệu sử dụng tại Đại hội Đảng bộ cấp xã, cấp tỉnh và tương đương), vấn đề “Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng” không được đề cập. Do vậy, tôi trân trọng kính đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cần đưa vấn đề “Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng” vào dự thảo Văn kiện để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.
Theo PGS.TS Bùi Đình Bôn, bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản là vấn đề cơ bản, bao trùm và xuyên suốt chi phối toàn bộ hoạt động của tất cả các đảng Mác xít chân chính, từ hoạt động xây dựng bản thân Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, phương thức lãnh đạo và phong cách công tác đến hoạt động lãnh đạo cách mạng.
Quang cảnh hội nghị.
Đối với Đảng ta, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn luôn quan tâm đến việc giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đảng đã đề ra các chủ trương, giải pháp để giữ vững và tăng cường bản chất ấy, xem đó là yêu cầu sống còn của Đảng. Nhờ đó, Đảng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng và không ngừng nâng cao bản chất ấy là bài học kinh nghiệm lớn nhất, cơ bản nhất về công tác xây dựng Đảng của Đảng ta, đã được Đảng tổng kết và khẳng định.
PGS.TS Nguyễn An Ninh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Sự phát triển của GCCN Việt Nam 40 năm qua là “sản phẩm” của 3 nhân tố tác động: Sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và chế độ XHCN ở nước ta. Trước đây, thường chỉ quan niệm rằng có công nghiệp thì có công nhân, còn kinh tế thị trường và chế độ chính trị chỉ là bối cảnh… Cả 3 nhân tố này, như các tổng kết lớn của Đảng và nghiên cứu chuyên sâu đều nhận rõ, có một điểm chung là đang hoàn thiện, chưa hoàn thành.
“Kinh tế thị trường định hướng XHCN là môi trường kinh tế trực tiếp của công nhân lao động nước ta. Trong đó thị trường lao động, quan hệ lao động còn khá nhiều bất cập so với chuẩn của thị trường hiện đại và so với thị trường định hướng XHCN. Thể chế chưa được hoàn thiện và còn nhiều bất cập ngay cả khi so sánh với thực tế trong nước và so với nhu cầu “nội luật hoá” với một số cam kết quốc tế. Phần được hưởng của người lao động sau khi phân phối theo lao động và qua phúc lợi xã hội, là “chưa tương xứng với lao động và đóng góp” của họ… Cho đến nay, hầu hết nhân lực nước ta trong độ tuổi lao động đều lớn lên và làm việc trong thời kỳ đổi mới. Dấu ấn của chế độ chính trị, có thể nói là khá đồng đều với lao động ở mọi vùng miền. Thế nhưng nhiều khảo sát về giác ngộ chính trị, văn hóa chính trị…lại cho biết còn những độ chênh lệch trong nhận thức của công nhân lao động. Thêm vào đó, trong một bộ phận công nhân, đã xuất hiện tâm lý “thực dụng”, tâm trạng “thờ ơ chính trị”. Sức mạnh của các thiết chế bảo vệ công dân, bảo vệ người lao động - chủ nhân của đất nước, không phải lúc nào và ở đâu cũng được bộc lộ một cách đầy đủ…Đây là những phản ánh bất cập trong sứ mệnh “tiên phong trong sự nghiệp xây dựng CNXH”, Phó GS.TS Nguyễn An Ninh cho biết.
Cần khái quát dễ hiểu, dễ nhớ
Tham gia góp ý Dự thảo văn kiện tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh cho biết: Trong các hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hầu hết các ý kiến trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô tham luận, đóng góp đều đồng tình, nhất trí và cho rằng, nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, văn kiện đề cập đến những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước; đồng thời đánh giá cao quá trình chuẩn bị dự thảo các văn kiện của Trung ương hết sức nghiêm túc, công phu, bài bản, có tính thực tiễn, có nhiều điểm mới, thể hiện đầu tư trí tuệ trong quá trình chuẩn bị văn kiện.
Chất lượng văn kiện được nâng lên, sát, đúng, trúng trọng tâm, trọng điểm và có nhiều đổi mới, bứt phá; nội dung, bố cục của các văn kiện đã thể hiện được tính Đảng, tính khoa học, chặt chẽ, rõ ràng, nêu bật được những thành tựu đạt được của đất nước trong 5 năm qua, những thành tựu to lớn, ý nghĩa lịch sử 40 năm đổi mới và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong từng lĩnh vực, từng vùng, có tính tổng kết và khái quát cao, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Dự thảo các văn kiện cũng đã nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra những hạn chế, tồn tại nhiều mặt trong đời sống xã hội, trong tổ chức và hoạt động của Đảng, Nhà nước…
Về chủ đề Đại hội: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, theo ông Nguyễn Huy Khánh đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền; tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và mục tiêu phát triển đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.