03:16 10/03/2026

Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa Trung Quốc tăng mạnh đầu năm

Thương mại hàng hóa của Trung Quốc khởi đầu năm 2026 với đà tăng trưởng mạnh, nhờ nhu cầu toàn cầu đối với sản phẩm công nghiệp và công nghệ cao tiếp tục mở rộng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Global Times, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm 2026 đạt 7,73 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 1.120 tỷ USD), tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng hai chữ số, theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) công bố ngày 10/3.

Trong đó, xuất khẩu đạt 4,62 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu đạt 3,11 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 17,1%. Kết quả này cho thấy hoạt động thương mại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang duy trì đà tăng ổn định ngay từ những tháng đầu năm.

Theo dữ liệu từ GAC, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiếp tục là một trong những đối tác thương mại lớn của Trung Quốc. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và các nước ASEAN đạt 1,24 nghìn tỷ nhân dân tệ trong hai tháng đầu năm, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước, với cả xuất khẩu và nhập khẩu đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số.

Thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) cũng duy trì xu hướng tích cực khi đạt 998,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 19,9%. Cả hai chiều xuất khẩu và nhập khẩu đều ghi nhận mức tăng trưởng ổn định.

Bên cạnh đó, thương mại song phương giữa Trung Quốc và các nước Mỹ Latinh đạt 674 tỷ nhân dân tệ, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy quan hệ kinh tế giữa hai bên đang mở rộng nhanh chóng.

Đáng chú ý, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các quốc gia tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) đạt 4,02 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy thương mại của nước này.

Bên cạnh các mặt hàng công nghiệp truyền thống, những sản phẩm công nghệ và sản xuất tiên tiến của Trung Quốc ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Trong hai tháng đầu năm, xuất khẩu các sản phẩm cơ điện của Trung Quốc đạt 2,89 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này phản ánh nhu cầu toàn cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm sản xuất tiên tiến của Trung Quốc.

Đà tăng trưởng mạnh của cả xuất khẩu và nhập khẩu trong hai tháng đầu năm được xem là sự tiếp nối xu hướng tích cực từ năm 2025, đồng thời tạo nền tảng cho năm 2026, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Zhou Mi, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Học viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng thương mại hiện nay cho thấy vai trò quan trọng của Trung Quốc trong hệ thống thương mại toàn cầu.

“Xu hướng tăng trưởng này phản ánh không chỉ sự mở rộng của các mặt hàng công nghiệp truyền thống mà còn sự vươn lên của các sản phẩm sản xuất tiên tiến, tạo ra những động lực tăng trưởng mới”, ông Zhou nói.

Chuyên gia này cũng cho rằng nỗ lực đa dạng hóa thị trường thương mại của Trung Quốc đã giúp mở rộng quan hệ với nhiều nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là các quốc gia tham gia sáng kiến “Vành đai và Con đường”.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc