08:21 16/08/2017

Tổng kết thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng trong quân đội

Ngày 16/8, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng trong quân đội (2004 - 2017). Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà.

Qua 13 năm thực hiện (2004 - 2017), Luật Thi đua, Khen thưởng đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất; chú trọng việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, học tập cho cán bộ, chiến sỹ toàn quân các nội dung của Luật với nhiều hình thức phong phú, đạt hiệu quả tốt, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và tham gia các phong trào thi đua; tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sỹ toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, sau 13 năm thực hiện Luật, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng với nhiều đổi mới, thiết thực, phù hợp với thực tiễn; đồng thời biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Để tiếp tục thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng những năm tiếp theo, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đề cao trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị mình; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua; thực hiện nghiêm túc công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng tiêu chí, đúng đối tượng; chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến. Các cơ quan chức năng cần rà soát, tổng hợp những tồn tại, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để kiến nghị, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng cho phù hợp.

Khổng Minh Khánh (TTXVN)