12:21 04/12/2021

Tổng hợp COVID-19 ngày 4/12: Lực lượng quân y vào hỗ trợ các tỉnh phía Nam; Chính phủ ra công điện khẩn phòng, chống dịch

Ngày 4/12, Việt Nam ghi nhận thêm 13.998 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 và 203 ca tử vong. TP Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số ca nhiễm tăng cao nhất trong ngày. Theo đó, đã hơn 300 cán bộ, học viên quân y vào các tỉnh phía Nam hỗ trợ chống dịch. Chiều cùng ngày, Chính phủ cũng đã ra công điện khẩn tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thêm 203 ca tử vong

Trong số gần 14.000 ca nhiễm mới, có 5 ca nhập cảnh và 13.993 ca ghi nhận trong nước (có 8.402 ca trong cộng đồng), tăng 332 ca so với ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Khu vực cách ly y tế vì có dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

TP Hồ Chí Minh đứng đầu ca nhiễm (1.636), tiếp đến Cần Thơ (998), Tây Ninh (787), Bến Tre (762), Bình Thuận (626), Đồng Tháp (624), Bà Rịa - Vũng Tàu (620), Cà Mau (568), Bạc Liêu (565), Bình Phước (562), Vĩnh Long (552)…

So với ngày trước đó, 3 địa phương có số ca tăng cao nhất là TP Hồ Chí Minh (tăng 325 ca), Bạc Liêu (tăng 231 ca), Thừa Thiên - Huế (tăng 207 ca); 3 địa phương có ca giảm nhiều nhất là Hà Nội (giảm 336 ca), Đắk Lắk (giảm 129 ca), Hải Phòng (giảm 117 ca).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.784 ca/ngày. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP Hồ Chí Minh (476.818), Bình Dương (283.908), Đồng Nai (89.159), Long An (38.607), Tây Ninh (31.691).

Trong ngày 4/12, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 1.107 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.007.566 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.788 ca; số ca tử vong là 203, trong đó TP Hồ Chí Minh có số ca tử vong cao nhất với 75 ca.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 196 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 26.061 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Hơn 300 cán bộ, học viên quân y vào các tỉnh phía Nam chống dịch

Trước tình hình số ca nhiễm mới trong cả nước ngày càng tăng cao, riêng TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam tăng nhanh trong thời gian gần đây, ngày 4/12, đã có hơn 300 cán bộ, học viên lên đường vào địa bàn Quân khu 7 và Quân khu 9 để tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, học viên Học viện Quân y một lần nữa "xếp bút nghiên" lên đường chống dịch.

Hơn 300 cán bộ, học viên lên đường được chia thành 2 đoàn công tác. Đoàn công tác số 1 gồm 111 đồng chí thực hiện nhiệm vụ tăng cường tại địa bàn Quân khu 9. Đoàn công tác số 2 gồm 209 đồng chí được tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn Quân khu 7. Cả 2 đoàn thực hiện theo sự điều động của Sở chỉ huy phòng, chống dịch Bộ Quốc phòng tại khu vực phía Nam.

Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y nhấn mạnh: Hơn 300 chiến sĩ được điều động vào phía Nam chống dịch hôm nay sẽ được chia thành 100 tổ và đều là những bác sĩ, sinh viên năm cuối đã từng tham gia chống dịch tại tỉnh Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ chính của đoàn công tác là tăng cường, hỗ trợ địa phương điều trị và chăm sóc các trường hợp F0 tại nhà.

Trung tướng Đỗ Quyết yêu cầu các đơn vị nhận nhiệm vụ cần phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, triển khai công tác đảm bảo và tổ chức nghiêm túc; chỉ huy các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giám sát, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ và thực hiện tốt công tác dân vận. Ngay sau lễ ra quân, các đơn vị đã nhanh chóng cơ động lên đường làm nhiệm vụ.

Nghệ An triển khai trạm y tế lưu động để điều trị các F0 không có triệu chứng

Tại Nghệ An trong những ngày qua liên tục phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 không có triệu chứng. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, từ 18 giờ ngày 3/12 đến 6 giờ ngày 4/12, trong tổng số 37 ca dương tính được phát hiện trên địa bàn tỉnh có 18 trường hợp không có triệu chứng.

Trước tình hình trên, Nghệ An đang tích cực triển khai các trạm y tế lưu động để điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng. Ngày 3/12, lãnh đạo Sở Y tế đã đi kiểm tra, giám sát công tác triển khai mô hình trạm y tế lưu động tại các huyện Đô Lương, Anh Sơn, Thanh Chương.

Ngoài ra, UBND huyện Diễn Châu cũng quyết định thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Diễn Tân và xã Minh Châu… Trong đó, tại xã Minh Châu, vùng cách ly y tế được thiết lập tại Tổ tự quản 01, 02 thuộc thôn Phú Lâm gồm 54 hộ, với 172 nhân khẩu và tại Tổ tự quản số 06 thuộc xóm 7 gồm 19 hộ, với 65 nhân khẩu.

Thủ tướng Chính phủ gửi Công điện về phòng, chống dịch COVID-19

Với tình hình dịch diễn biến phức tạp, ngày 4/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện 1677/CĐ-TTg gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Ngày 4/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Theo công điện, sau gần hai tháng thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát.

Tuy nhiên, dịch vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, một số nước đã xuất hiện biến chủng mới Omicron. Để tiếp tục vừa kiểm soát, phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cấp, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; chủ động đánh giá mức độ nguy cơ sát thực tế để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, không gây ách tắc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả và các biện pháp phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

Hải Yên/Báo Tin tức (Tổng hợp)