01:13 17/01/2020

Tổng doanh thu gần 700 CLB châu Âu thua xa 30 ‘ông lớn’

Báo cáo của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa đưa ra cho thấy, tổng doanh thu trong năm 2018 của 30 CLB hàng đầu “lục địa già” cao hơn rất nhiều so với tổng doanh thu của 682 CLB còn lại.

Chú thích ảnh
Biểu đồ cho thấy phân chia doanh thu giữa các CLB ở 5 giải bóng đá lớn và phần còn lại của châu Âu. Ảnh: PA

Báo cáo thường niên của UEFA có tên là Toàn cảnh bóng đá cấp CLB, đã đưa ra thống kê doanh thu hàng năm của 712 CLB bóng đá từ 55 giải vô địch quốc gia ở châu lục này. Cụ thể, trong niên khóa 2018, toàn bộ các CLB bóng đá tại châu Âu thu về doanh thu kỷ lục lên tới 21 tỷ Euro.

Tuy nhiên, điểm đáng nói là các CLB tới từ 5 giải vô địch quốc gia lớn nhất là Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Italy lại chiếm tới 75% doanh thu. Trong đó, 30 “ông lớn” đã chiếm giữ 49% doanh thu với mức tăng trưởng về doanh thu cao gấp 3 lần so với các đội bóng còn lại. Và khoảng cách này sẽ còn tiếp tục nới rộng trong thời gian tới.

Chia sẻ về điều này, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cho biết: “Bản báo cáo không chỉ cho chúng ta thấy nền bóng đá châu Âu vẫn rất thành công và ổn định, mà còn những nguy cơ từ cán cân lợi nhuận. Có thể thấy, truyền thông đang hướng vào một vài mảnh ghép lớn và khiến lợi nhuận bị tập trung.”

Chú thích ảnh
Đội bóng Anh Crystal Palace đứng thứ 20 trong số các CLB trả lương cầu thủ cao nhất châu Âu năm 2018. Ảnh: PA

Bảng thống kê cũng cho thấy với việc gia tăng lợi nhuận từ bản quyền truyền hình, lương của các cầu thủ tăng 9,4% (tương đương 1,2 tỷ euro), cao hơn mức tăng lợi nhuận. Trong đó, tổng lương các cầu thủ thi đấu tại La Liga tăng 332 triệu euro trong năm 2018.

Đây là mức tăng đáng báo động khi lương các cầu thủ chiếm tới 64% lợi nhuận của câu lạc bộ, mức tăng cao hơn bất cứ một ngành nghề nào khác. Trong đó có 35 CLB mỗi năm dành từ 100 triệu euro trở lên để trả lương. Với đà tăng này, lương cầu thủ sẽ còn chiếm phần lớn trong lợi nhuận câu lạc bộ trong các năm tới.

Trong đó, với nhiều CLB, lợi nhuận từ chuyển nhượng cầu thủ cũng không còn là nguồn thu chủ đạo nữa. Theo thống kê, chỉ có các CLB tại Bồ Đào Nha, Pháp và Bỉ là còn có được lợi nhuận dựa vào việc mua bán cầu thủ là chính (ước tính chiếm từ 50% lợi nhận trở lên). Còn các CLB khác ở châu Âu đều chi ra rất nhiều cho việc mua cầu thủ hoặc sau khi mua cầu thủ về thì mức lương và chi phí vận hành tiêu tốn rất nhiều của các đội bóng lớn.

Minh Tuệ/Báo Tin tức