12:08 14/12/2011

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu ưu tú dự Đại hội phụ nữ Quân đội

Chiều 13/12, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã gặp mặt thân mật các đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 400 đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ V và hơn 9 vạn phụ nữ quân đội trên mọi miền Tổ quốc.

Chiều 13/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã gặp mặt thân mật các đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 400 đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ V và hơn 9 vạn phụ nữ quân đội trên mọi miền Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu phụ nữ Quân đội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, công tác và đời sống, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị đề xuất của các nữ quân nhân tiêu biểu; hoan nghênh công tác chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quân lần thứ V, hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI sắp tới.

Sau khi nghe báo cáo tình hình công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong toàn quân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương, nhiệt liệt biểu dương những thành tích và đóng góp quan trọng của phụ nữ quân đội trong thời gian qua. Chị em đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ là đội quân chính trị, đội quân chiến đấu, đội quân công tác, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai bão lũ, tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Bên cạnh đó, chị em đã làm tốt vai trò người mẹ, người vợ, người con dâu hiếu thảo trong gia đình, nhất là chăm lo giáo dục thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

Qua 5 năm thực hiện phong trào “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Đại hội phụ nữ Quân đội lần thứ IV phát động, đã có gần 95% hội viên phụ nữ quân đội đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào; hơn 97% gia đình hội viên đạt 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”... góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua của phụ nữ Việt Nam, cùng phụ nữ cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X và các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của cả nước.

Tổng Bí thư mong muốn phụ nữ quân đội tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang, chăm lo xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao, xứng đáng là những nữ quân nhân trong thời đại Hồ Chí Minh, tích cực đóng góp cho quân đội và cho đất nước.

Tổng Bí thư chúc Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ V thành công tốt đẹp; chúc phụ nữ quân đội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng là những thế hệ con, cháu của bà Trưng, bà Triệu.

Nguyễn Thị Sự