11:01 14/11/2011

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 13/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng đông đảo bà con xóm Cầu (xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình)...

Ngày 13/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng đông đảo bà con xóm Cầu (xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2011). Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cùng tham dự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào dân tộc xã Bắc Sơn (huyện Kim Bôi). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Nói chuyện thân mật với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy hàng năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành sinh hoạt văn hóa vui tươi, bổ ích tại hàng chục vạn khu dân cư trong cả nước nói chung và tại xóm Cầu, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình nói riêng, với những hình thức phong phú, nội dung thiết thực.

Thông qua phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bà con đã đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Cùng với phát triển kinh tế, bà con luôn chăm lo phát triển giáo dục, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội... Xóm Cầu đã nhiều năm liên tục đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa tiêu biểu cấp huyện. Riêng năm 2011 có 95 hộ, đạt 62,9% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên, nhân dân xóm Cầu, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tổng Bí thư mong muốn bà con các dân tộc tỉnh Hòa Bình nói chung, xóm Cầu nói riêng không ngừng vun đắp tình đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

* Tại xã Bắc Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh hạng 2/4 Bùi Đức Gián và gia đình ông Bạch Thạch Xuân, thân nhân liệt sỹ; tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu.

* Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, huyện Kim Bôi đã trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tặng các hộ gia đình nghèo: Bùi Văn Tiết, Bùi Xuân Trường và Bùi Tiến Anh (xã Bắc Sơn), mỗi căn nhà trị giá 10 triệu đồng.
lTrước đó, ngày 12/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các ban, bộ, ngành liên quan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí với đánh giá của tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Sau Đại hội, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục vượt qua các khó khăn, thách thức mới, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận về phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống dân sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững lòng tin của dân đối với Đảng. Đây là tiền đề, cơ sở vững chắc cho tương lai phát triển sắp tới.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư lưu ý, Hòa Bình không được chủ quan, tự bằng lòng với những kết quả đã đạt được, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, các Nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ, từ đó cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ sát hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương. Hòa Bình cần nhận thức rõ từ đó phát huy các tiềm năng, thế mạnh, cả về vị trí địa lý, truyền thống yêu nước cách mạng, đặt quyết tâm cao để vươn lên phát triển; tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đồng thời phát huy lợi thế cửa ngõ Thủ đô, đẩy mạnh phát triển du lịch và dịch vụ. Trong bối cảnh tình hình diễn biến nhanh chóng kể từ sau Đại hội XI của Đảng, tỉnh cần có những biện pháp thỏa đáng nhằm triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, đồng thời giải quyết các vấn đề cấp bách nổi lên như kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công, tiết kiệm chi tiêu ngân sách...

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh, toàn Đảng bộ cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cùng với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, Hòa Bình cần không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trước hết, tỉnh phải tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, tạo chuyển biến ngay từ khâu cán bộ, nói phải đi đôi với làm, thiết thực và hiệu quả, có như vậy dân mới tin. Bên cạnh đó, cần kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, xa dân; cần chăm lo hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực, đạo tạo cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số.

Nguyễn Thị Sự