09:19 18/09/2018

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Thượng tướng Lương Cường

Nhận lời mời của Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Lào, Đoàn Cán bộ chính trị cấp cao QĐND Việt Nam, do Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu, thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào từ ngày 18-20/9.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp thân mật Thượng tướng Lương Cường. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 18/9, Thượng tướng Lương Cường và Đoàn đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith  và Thượng tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào.

Tại các cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith và Thượng tướng Chansamone Chanyalath chào mừng Thượng tướng Lương Cường và Đoàn Cán bộ chính trị cấp cao QĐND Việt Nam thăm Lào, nhấn mạnh chuyến thăm sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước; góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng nói chung và sự hợp tác giữa hai TCCT của quân đội hai nước nói riêng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội Lào cũng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và QĐND Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Lào, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Lào hiện nay.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước trong thời gian qua và kết quả hội đàm giữa Đoàn Cán bộ chính trị cấp cao QĐND Việt Nam và Đoàn cán bộ chính trị cấp cao QĐND Lào trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo Đảng, nhà nước Lào cho rằng trong bối cảnh tình hình hiện nay, quân đội hai nước cần tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị làm thất bại âm mưu phá hoại, chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước; chú trọng giáo dục truyền thống để thế hệ trẻ của hai nước hiểu sâu sắc và tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc mà các thế hệ cha anh đã dày công xây dựng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ quốc phòng hai nước ngày càng phát triển thiết thực và hiệu quả, góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa quân đội và nhân dân hai nước; để quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam- Lào ngày càng phát triển.

Thượng tướng Lương Cường cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachit và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết, gắn bó. Đồng chí trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith, chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào giành được trong thời gian qua.  

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp tục tạo điều kiện để quân đội hai nước nói chung, TCCT của hai quân đội nói riêng thực hiện tốt kế hoạch hợp tác. Thượng tướng Lương Cường khẳng định, thời gian tới, TCCT QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với TCCT QĐND Lào, góp phần củng cố vững chắc trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong quân đội, thúc đẩy quan hệ quốc phòng và vun đắp mối quan hệ chung giữa hai nước, hai quân đội.

*Trước đó, chiều cùng ngày, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào đã diễn ra Lễ đón chính thức Thượng tướng Lương Cường và Đoàn cán bộ chính trị cấp cao QĐND Việt Nam. Ngay sau lễ đón, Thượng tướng Lương Cường và Thượng tướng Vilay Lakhamphong đã tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình của mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và cho rằng, TCCT của quân đội hai nước luôn coi trọng hợp tác trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị; phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả các nội dung của Nghị định thư giai đoạn 2015-2019, kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng và giữa hai TCCT. Hai bên nhất trí trên cơ sở tiếp tục triển khai các nội dung trong Nghị định thư và kế hoạch hợp tác, thời gian tới, sự hợp tác giữa hai TCCT chú trọng giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của hai Đảng đối với hai quân đội; góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa sự tin cậy, hợp tác toàn diện có hiệu quả giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển ở mỗi nước; làm thất bại mọi âm mưu chống phá, chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ quân đội hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước nhân các sự kiện lớn của hai nước, hai quân đội; tăng cường hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp giữa quân đội hai nước; đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; tiếp tục duy trì trao đổi đoàn công tác, giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Năm 2019, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Lào và 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, Cục Tuyên huấn của hai bên cần sớm phối hợp xây dựng kế hoạch tổng thể tuyên truyền các sự kiện này, báo cáo TCCT và Bộ Quốc phòng hai nước phê duyệt để triển khai. 

 *Trước đó, chiều cùng ngày, Đoàn cán bộ chính trị cấp cao QĐND Việt Nam đã đặt vòng hoa và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, ở Thủ đô Vientiane. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 19-9, Đoàn đến thăm một số đơn vị thuộc QĐND Lào, tham quan công trình Nhà Quốc hội Lào.

Phạm Kiên - Xuân Tú (TTXVN)