05:09 26/05/2014

Tôn vinh Văn hóa Việt tại Tây Australia

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth đã phối hợp cùng chính quyền thành phố Narrogin, bang Tây Australia tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm tôn vinh văn hóa Việt Nam tại Phòng Triển lãm Nexis.

Ngày 24/5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth đã phối hợp cùng chính quyền thành phố Narrogin, bang Tây Australia tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm tôn vinh văn hóa Việt Nam tại Phòng Triển lãm Nexis, trung tâm thành phố Narrogin trong khuôn khổ kỷ niệm 41 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Australia. Đông đảo quan chức đại diện chính quyền bang, chính quyền thành phố, cùng bạn bè sở tại, đại diện bà con người Việt và sinh viên đang học tập tại bang đã tới tham dự.


Tổng Lãnh sự Lê Viết Duyên phát biểu tại buổi lễ.


Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Lê Viết Duyên nêu bật những những phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước 41 năm qua trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học kỹ thuật tới an ninh, quốc phòng... nhất là khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2009. Cùng với sự phát triển sâu sắc quan hệ song phương là sự tăng cường hiện diện của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Australia, cũng như sự mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác của Chính quyền địa phương các cấp giữa hai nước.


Việc tổ chức Lễ kỷ niệm và Triển lãm văn hóa Việt Nam tại thành phố Narrogin là một trong những minh chứng về tầm quan trọng và sự quan tâm thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường trao đổi, giới thiệu, quảng bá văn hóa, sự hiểu biết, chia sẻ và trân trọng những giá trị văn hóa của nhau, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.


Đề cập tới những phát triển của hai nước trong thời gian qua, Tổng Lãnh sự đã nêu bật những nỗ lực của nhân dân Việt Nam trong việc phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Tổng Lãnh sự cũng thông báo về những diễn biến căng thẳng hiện nay tại biển Đông do việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam, một hành động vi phạm luật pháp quốc tế, không những gây lo ngại trên toàn thế giới về mối đe dọa với hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực; mà còn đe dọa nghiêm trọng tới an ninh và an toàn đối với tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới trên biển Đông, mà Australia cũng là một nước có thị phần buôn bán bằng đường biển lớn trong kim ngạch thương mại của mình.


Bộ trưởng Terry Waldron phát biểu.


Đại diện Chính quyền bang, ngài Terry Waldron, Bộ trưởng Thể thao và các hoạt động liên quan đánh giá cao hoạt động kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước và giới thiệu văn hóa Việt Nam tại thành phố. Ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với di sản văn hóa truyền thống lâu đời và đặc sắc của Việt Nam và mong muốn những hoạt động tương tự sẽ được duy trì nhằm tăng cường sự hiểu biết và quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Australia.


Thị trưởng thành phố, ông Leigh Ballard cám ơn Tổng Lãnh sự quán tổ chức hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Narrogin, làm phong phú thêm hoạt động văn hóa tại thành phố. Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục những hoạt động tương tự trong thời gian tới, cũng như mong muốn sẽ thiết lập quan hệ thành phố kết nghĩa với một thành phố của Việt Nam để có thể tăng cường hoạt động hợp tác nhiều mặt ở cấp Chính quyền địa phương.


 Buổi Lễ khai mạc đã mang tới cho người xem những nét đặc sắc trong văn hóa Việt Nam, từ điệu múa dân tộc “Bình minh đang lên” duyên dáng, những lời ca da diết trong bài hát “Xin chào Việt Nam” do các sinh viên Việt Nam biểu diễn; cho tới những bài hát tiếng Anh thắm đượm tình yêu với đất nước Việt Nam trong bộ sưu tập “Hello Vietnam” của nhạc sỹ David Morgan cùng ban nhạc Mesa, những chia sẻ chân tình từ những du khách Australia đã tới Việt Nam, và những câu chuyện thú vị giới thiệu các sản phẩm chè, cà phê theo phong cách Việt của công ty Viet Coffee cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Triển lãm cũng mang tới cho người xem những bức tranh nghệ thuật đương đại, các bức vẽ thư pháp, những sản phẩm gốm sứ cổ truyền, các con rối trong nghệ thuật múa rối nước Việt Nam.


Trong buổi Khai trương, các vị khách cũng được thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam- một trong những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Đây là lần đầu tiên người dân tại thành phố Narrogin được tận mắt chứng kiến sự phong phú của văn hóa Việt Nam. Triển lãm sẽ kéo dài tới ngày 31/5.


Narrogin là thành phố trung tâm trong Vùng vành đai chuyên canh lúa mỳ của bang Tây Australia. Năm 2013, lượng lúa mỳ Australia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 412 triệu AUD.


 

Đỗ Vân (P/v TTXVN tại Australia)