11:11 22/11/2025

Tôn vinh tinh thần nhân đạo, lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2025 - 2030 và kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025) là dịp để nhìn lại chặng đường gắn bó với công tác nhân đạo và những đóng góp thầm lặng cho cộng đồng.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: TTXVN phát

Nhân sự kiện này, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, về những kết quả nổi bật và định hướng trọng tâm của Hội trong thời gian tới.

Thưa ông, xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong công tác nhân đạo thời gian qua, đặc biệt trong các hoạt động cứu trợ khẩn cấp?

Giai đoạn 2020-2025 có thể xem là một trong những giai đoạn có nhiều thử thách nhất đối với công tác nhân đạo ở nước ta. Thiên tai cực đoan, dịch bệnh toàn cầu, biến đổi khí hậu... đã tạo nên nhiều áp lực lên người nghèo và nhóm dễ bị tổn thương. Trong bối cảnh đầy biến động ấy, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thể hiện rõ vị thế, vai trò, bản lĩnh và trách nhiệm của lực lượng nhân đạo quốc gia, bền bỉ hiện diện ở những nơi khó khăn nhất và trong những thời điểm cấp thiết nhất.

Công tác cứu trợ khẩn cấp của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được triển khai theo phương châm "kịp thời - đúng đối tượng - đúng nhu cầu - dựa vào cộng đồng", gắn cứu trợ khẩn cấp với phục hồi lâu dài và thích ứng bền vững. Đối với việc cứu trợ khẩn cấp do thiên tai, Hội Chữ thập đỏ đã triển khai các Chương trình dự án cứu trợ khẩn cấp, dự án phục hồi trong đó ưu tiên phát triển các mô hình bền vững như: Nhà an toàn phòng chống thiên tai, sinh kế bền vững cho hộ nghèo, mô hình Hành động sớm ứng phó sớm… đóng góp chủ động và hiệu quả trong tổng giá trị hoạt động nhân đạo giai đoạn 2020 - 2025 với tổng trị giá hơn 29 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 102 triệu lượt người hưởng lợi.

Đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19, chiến dịch "Kết nối cộng đồng - Vượt qua thử thách", "Triệu phần quà nhân ái" đã lan tỏa mạnh mẽ, hỗ trợ hàng triệu người dân với tổng giá trị hơn 1.624 tỷ đồng. Bên cạnh cứu trợ trong nước, Hội phối hợp với các bộ, ngành trong truyền thông phòng dịch, hỗ trợ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm, sinh kế, đồng thời vận động nguồn lực quốc tế chia sẻ với các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề.

Một dấu ấn quan trọng là Chương trình trọng điểm "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn" giai đoạn 2022-2027, hướng đến 291 xã ven biển của 23 tỉnh, thành phố. Tính đến tháng 6/2025, chương trình đã xây mới và sửa chữa 1.077 căn nhà; trao áo phao, túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc; tổ chức truyền thông pháp luật biển và huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho hơn 119.000 lượt người, với tổng giá trị hơn 133,7 tỷ đồng. Chương trình đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp ngư dân yên tâm bám biển, phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mạng lưới 698 phòng khám Chữ thập đỏ cùng các đội khám lưu động tiếp tục phát huy hiệu quả, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho hàng triệu lượt người, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Trong 5 năm qua, tổng giá trị các hoạt động chăm sóc sức khỏe đạt 3.165 tỷ đồng, trợ giúp hơn 40 triệu lượt người. Hội cũng đẩy mạnh chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật và hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường tại nhiều địa bàn khó khăn.

Đặc biệt, "Tháng Nhân đạo" đã thực sự trở thành một thương hiệu nhân đạo quốc gia, thu hút hàng triệu lượt người tham gia mỗi năm. Các hoạt động như tặng nhà Chữ thập đỏ, hỗ trợ sinh kế, trao sổ tiết kiệm, tổ chức "Chợ Nhân đạo", khám bệnh miễn phí và các chương trình chăm lo thiết thực khác đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sẻ chia và lan tỏa sâu rộng các giá trị nhân ái trong xã hội.

Những kết quả đạt được là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của toàn xã hội và sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định quyết tâm đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong xây dựng cộng đồng nhân ái, phát triển bền vững, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Chú thích ảnh
Hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống thiết yếu cho người dân vùng ngập lụt ở Gia Lai. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan và nhu cầu an sinh gia tăng, xin ông cho biết Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang ưu tiên những giải pháp nào để nâng cao năng lực ứng phó, củng cố nguồn lực tại chỗ và mở rộng các mô hình huy động xã hội hoá nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân?

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng không chỉ phức tạp hơn, cực đoan hơn mà còn khó dự đoán, mang tính đa rủi ro và nhu cầu an sinh xã hội ngày một tăng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định phải đổi mới mạnh mẽ, đặc biệt là chuyển mạnh từ "ứng phó bị động" sang "chủ động dự báo - hành động sớm - giảm thiểu rủi ro bền vững"; nhiệm vụ trọng tâm là chủ động nâng cao năng lực ứng phó, củng cố lực lượng tại chỗ và tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để bảo đảm hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho người dân.

Thứ nhất, chúng tôi tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và ứng phó sớm thông qua hoàn thiện hệ thống thông tin, cảnh báo rủi ro; đào tạo, kiện toàn đội ứng phó thiên tai các cấp; triển khai mô hình cộng đồng an toàn trước thiên tai; tiếp tục thí điểm, nhân rộng mô hình hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo (FbF) và giảm nhẹ rủi ro dựa vào tự nhiên, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Các hoạt động được triển khai theo Khung hành động ứng phó Biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2027.

Thứ hai, chúng tôi chú trọng tăng cường năng lực tại chỗ nhằm bảo đảm ứng phó nhanh khi xảy ra thiên tai. Hội dự trữ hàng hóa thiết yếu, xây dựng điểm an sinh cộng đồng, chuẩn hóa quy trình cứu trợ và thường xuyên đào tạo kỹ năng ứng phó cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên. Đồng thời, đẩy mạnh phương châm "4 tại chỗ" để phát huy nội lực địa phương, giảm thiểu thiệt hại và nâng cao khả năng tự ứng phó của cộng đồng.

Thứ ba, chúng tôi đa dạng hóa nguồn lực và mở rộng hợp tác với tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác nhân đạo, ứng dụng công nghệ trong quản lý thiên tai, điều phối nguồn lực và hỗ trợ người dân qua nền tảng số, bảo đảm minh bạch, nhanh chóng và đúng đối tượng. Hội tăng cường phối hợp với Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ; đồng thời phát triển hình thức gây quỹ hiện đại như ứng dụng thiện nguyện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội và chương trình phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Thứ tư, chúng tôi phát triển và nhân rộng các mô hình nhân đạo bền vững như nhà an toàn, sinh kế thích ứng, "Hũ gạo Chữ thập đỏ", "Bếp ăn tình thương" và chương trình nước sạch - vệ sinh môi trường; triển khai các chương trình trọng điểm như "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn"; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân làm nhân đạo thông qua "Tháng Nhân đạo", "Tết Nhân ái" và các chiến dịch vận động nguồn lực quy mô lớn, thu hút sự tham gia của cộng đồng và lực lượng tình nguyện.

Với phương châm "Vì mọi người, ở mọi nơi", Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nỗ lực phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro và bảo đảm an toàn cho người dân, để bất cứ lúc nào khó khăn xảy ra, người dân đều có điểm tựa gần nhất và kịp thời nhất".

Chú thích ảnh
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ Nghệ An. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các tầng lớp nhân dân. Xin ông cho biết, kết quả này có ý nghĩa như thế nào đối với công tác ngoại giao nhân đạo của Hội trong giai đoạn hiện nay?

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" trong khuôn khổ "Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba" nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đồng bào trong và ngoài nước, tổng giá trị vận động đạt trên 656 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần mục tiêu tối thiểu ban đầu với trên 2,1 triệu lượt ủng hộ, phản ánh chiều sâu của mối quan hệ đặc biệt thủy chung, son sắt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba, một minh chứng nổi bật của sức mạnh ngoại giao nhân đạo Việt Nam.

Kết quả vận động thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và mối quan hệ hữu nghị thủy chung giữa nhân dân hai nước; đồng thời làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế về nhân đạo và khẳng định vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Chương trình cũng góp phần củng cố quan hệ giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với Hội Chữ thập đỏ Cuba và nhiều Hội quốc gia khác.

Thành công của chương trình khẳng định uy tín của Hội trong huy động nguồn lực và triển khai hoạt động nhân đạo quy mô lớn, đồng thời minh chứng cho đường lối đối ngoại nhân đạo nhất quán của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế đất nước, thúc đẩy hòa bình và hợp tác quốc tế.

Đặc biệt, chương trình tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần nhân ái và tình cảm quốc tế của nhân dân Việt Nam, củng cố nền tảng giá trị nhân đạo và khuyến khích sự tham gia rộng rãi của cộng đồng vào các hoạt động thiện nguyện.

Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI và kỷ niệm 79 năm thành lập, xin ông cho biết những nội dung trọng tâm của Đại hội lần này và kỳ vọng của Hội trong việc lan tỏa phong trào thi đua nhân đạo trên phạm vi cả nước?

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2025 - 2030 diễn ra trong 2 ngày 22 - 23/11/2025 tại thủ đô Hà Nội, Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030.

Đại hội là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt, diễn ra đúng dịp toàn Hội kỷ niệm 79 năm thành lập và triển khai Chương trình "Sức mạnh Nhân đạo 2025", là "ngày hội lớn" tôn vinh tinh thần nhân đạo, lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng. Thông qua Đại hội, tiếp tục khơi dậy, lan toả mạnh mẽ hơn tinh thần "thi đua làm việc thiện", trở thành động lực thúc đẩy các phong trào nhân đạo phát triển sâu rộng, bền vững, góp phần xây dựng xã hội nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Tại Đại hội tôn vinh, khen thưởng 205 cá nhân có thành tích xuất sắc, vinh danh 19 doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua yêu nước của Hội trong giai đoạn 2020 - 2025, đặc biệt trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho các tổ chức và cá nhân trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Tại Đại hội phát động Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030, thể hiện quyết tâm của các cấp Hội trong việc đạt được những mục tiêu lớn hơn trong công tác nhân đạo và an sinh xã hội trong 5 năm tới.

Trong giai đoạn thi đua mới, một trong những trọng tâm lớn của Hội là đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt là tập trung chuyển đổi số trong công tác nhân đạo nhằm nâng cao hiệu quả vận động nguồn lực, quản lý dữ liệu và hỗ trợ người dân để để mỗi hoạt động chữ thập đỏ đều thiết thực và bền vững. Hội tiếp tục làm sâu sắc hơn các phong trào, cuộc vận động lớn của Hội, như Tháng Nhân đạo, Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, Tết nhân ái, hiến máu tình nguyện, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng xã hội nhân ái - không ai bị bỏ lại phía sau; tăng cường phòng ngừa, ứng phó thảm họa theo mô hình "Hành động sớm trước thiên tai", chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vận động hiến máu và hiến mô tạng; đồng thời triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển Hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên có tâm, có tầm, bản lĩnh, trí tuệ, nhiệt huyết, lan tỏa văn hóa nhân đạo Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Hội kỳ vọng Đại hội sẽ tạo động lực thúc đẩy phong trào nhân đạo lan tỏa sâu rộng, truyền cảm hứng cho cộng đồng và khẳng định vai trò nòng cốt của Hội trong công tác nhân đạo, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và hướng tới mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Với Phong trào ‘Tết Nhân ái’ năm nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dự kiến có những điểm mới nào về quy mô triển khai, phương thức hỗ trợ và nhóm đối tượng ưu tiên? 

Chú thích ảnh
Ngày 21/11/2025, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phát động phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, kêu gọi toàn xã hội chung tay chăm lo tết cho người nghèo, người yếu thế. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Năm 2026 là năm đầu tiên cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tết Bính Ngọ sẽ diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin mới, quyết tâm mới, khí thế mới, phấn đấu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, điều đó đòi hỏi các phong trào nhân đạo - đặc biệt là Tết Nhân ái - phải đổi mới mạnh mẽ hơn về phương thức, bảo đảm bao phủ rộng, chất lượng cao và phù hợp tổ chức bộ máy mới, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái, đổi mới, sẻ chia, vừa kế thừa những giá trị tốt đẹp từ các chương trình Tết của hệ thống Hội nhiều năm qua.

Chương trình sẽ được triển khai đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, mỗi địa phương tổ chức ít nhất một Chương trình Tết Nhân ái cấp tỉnh với khoảng 300 người hưởng lợi, mỗi suất quà tối thiểu 500.000 đồng. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành Hội tổ chức thêm nhiều hoạt động tặng quà, vui Tết phù hợp văn hóa và nhu cầu địa phương, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Hội tập trung hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, bệnh nhân khó khăn, hộ bị ảnh hưởng thiên tai năm 2025 và các nhóm dễ tổn thương; đồng thời quan tâm cán bộ, hội viên, tình nguyện viên khó khăn.

Mục tiêu là chăm lo ít nhất 1,5 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hoạt động dự kiến 750 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn Tết Nhân ái 2026 trở thành chiến dịch lan tỏa mạnh mẽ, mang lại mùa xuân đầm ấm cho người dân và tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái - giá trị cốt lõi của Hội.

Trân trọng cảm ơn ông!

Hạnh Quyên/TTXVN ( Thực hiện)