11:19 17/11/2016

Tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu ngành công an

Chiều 17/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và chúc mừng các nhà giáo, nhà khoa học đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016.

Trong năm 2016, lực lượng Công an nhân dân đã có 4 nhà giáo, nhà khoa học đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư; 25 nhà giáo, nhà khoa học đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư; 125 đồng chí đạt danh hiệu giảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp bộ và 409 đồng chí đạt danh hiệu giảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp trường. Đó là những danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước và ngành công an ghi nhận đối với đội ngũ trí thức và đội ngũ nhà giáo trong lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tướng Tô Lâm tặng bằng khen cho các giáo sư năm 2016. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đến dự buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, trân trọng cảm ơn và biểu dương những nỗ lực, đóng góp tích cực, có hiệu quả của các thế hệ nhà giáo nói chung, các giáo sư, phó giáo sư nói riêng đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo ngành công an; chúc mừng 29 nhà giáo, nhà khoa học vinh dự được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 và 125 nhà giáo đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi”, “Giáo viên dạy giỏi” cấp bộ năm 2016.

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và thực hiện tốt sứ mệnh cao cả “trồng người”, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các thầy giáo, cô giáo tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ; luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lập trường chính trị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp; nâng cao trình độ kiến thức, năng lực sư phạm, năng lực nghiên cứu khoa học, tích cực cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, đi tiên phong trong nghiên cứu khoa học, vận dụng các bài học kinh nghiệm thực tiễn vào giảng dạy trong nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; xứng đáng là chiến sỹ tiên phong trên mặt trận giáo dục và đào tạo, trực tiếp là những người truyền lửa cách mạng cho các thế hệ học viên, sinh viên Công an nhân dân.

Bộ trưởng đề nghị các học viện, nhà trường Công an nhân dân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học.

Đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến việc biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu dạy và học; quan tâm hơn nữa và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học phát huy khả năng, năng lực, sở trường trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học đáp ứng mục tiêu, yêu cầu giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Xuân Tùng (TTXVN)