09:22 26/09/2020

Tôn vinh các nghệ sỹ cải lương đóng góp cho nghệ thuật và cộng đồng

Tối 26/9, Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Ngày sân khấu Việt Nam để tôn vinh các nghệ sỹ cải lương nổi tiếng có đóng góp cho nghệ thuật và cộng đồng trong thời gian qua.

Đây cũng là dịp để các nghệ sỹ cải lương cùng tham gia lễ Giỗ Tổ truyền thống ngành sân khấu (ngày 12 tháng 8 Âm lịch).

Chú thích ảnh
Các nghệ sỹ cải lương biểu diễn trong chương trình Ngày sân khấu Việt Nam trong tối 26/9.

Tại chương trình, các nghệ sĩ cải lương và đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng nhớ những bậc tiền nhân có công sáng tạo nên nền nghệ thuật dân tộc.

Lần đầu tiên, 6 thầy đờn - nhạc công cải lương nổi tiếng tại miền Nam cũng đã được vinh danh trang trọng, đó là NSND Văn Giỏi, NSND Thanh Hải, NSƯT Hoàng Thành, NSƯT Khải Hoàn, nhạc sĩ Bảy Dư, nhạc sĩ Văn Hải. Đây là những thầy đờn, nhạc công có bề dày từ 50 năm hoạt động nghệ thuật trở lên; đã đờn cho khoảng 300 vở cải lương, hàng nghìn bản vọng cổ cũng như sáng tác nên các làn điệu mới, nhiều chặp cải lương và bài ca cổ.

Dịp này, Ban tổ chức cũng  tôn vinh 100 văn nghệ sĩ vì cộng đồng khi tham gia nhiều chương trình phục vụ cộng đồng, công tác xã hội trên địa bàn như: chương trình “Mùa xuân biển đảo”, “Gắn kết yêu thương”, dự án cộng đồng “Chuyện nhỏ thôi”; các chiến dịch tình nguyện hè, tích cực đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19... Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 20 phần quà cho các nghệ sĩ lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn, trao 10 học bổng cho con em nghệ sĩ vượt khó học giỏi...

Trong ngày 26/9, Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh cũng đã khai mạc Triển lãm ảnh về cuộc đời hoạt động sân khấu cải lương của NSND Minh Vương. Bộ ảnh gồm 106 tấm ảnh ghi lại chặng đường gần 60 năm hoạt động nghệ thuật của một trong những tên tuổi lớn nhất sân khấu cải lương Nam bộ.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức