06:11 09/06/2026

Tôn vinh 44 nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu năm 2026

Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, ngày 9/6, tại Hà Nội, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức “Lễ Tôn vinh và biểu dương hội viên, nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu”.

Sự kiện là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm ghi nhận, biểu dương và lan tỏa những đóng góp to lớn của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm xã hội của đội ngũ nữ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chú thích ảnh
Lễ tôn vinh, biểu dương nữ trí thức tiêu biểu năm 2026.

Tại lễ tôn vinh, có 44 nữ trí thức tiêu biểu lần đầu tiên được tôn vinh trong quá trình thành lập và phát triển của Hội Nữ trí thức Việt Nam; ngoài ra trao Bằng khen cho 118 hội viên có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển Hội. 

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam chia sẻ, Hội Nữ trí thức Việt Nam được thành lập ngày 8/3/2011, với 350 hội viên. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay Hội đã quy tụ khoảng 6.000 hội viên trên cả nước, gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân, nhà ngoại giao, nghệ sĩ, nhà báo…, đang đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ năm 2018, Hội chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (INWES-APNN), qua đó mở rộng quan hệ đối ngoại và từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Chú thích ảnh
GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

“44 nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu được tôn vinh hôm nay là những tấm gương xuất sắc về trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến. Với nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa và đối ngoại, các chị đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong số 44 đại biểu được tôn vinh có 14 Giáo sư, 14 Phó Giáo sư, 2 Nhà giáo Nhân dân, 2 Nhà giáo Ưu tú, 2 Thầy thuốc Nhân dân, 3 Thầy thuốc Ưu tú, 2 Nghệ sĩ Nhân dân, 1 Đại sứ và 4 Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đại biểu cao tuổi nhất năm nay là 88 tuổi”, GS.TS. Lê Thị Hợp cho hay.

Theo GS.TS. Lê Thị Hợp, các chị là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. 

Đó là 2 vị chủ tịch sáng lập Hội, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam, người luôn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục, khuyến học và sự phát triển của đội ngũ nữ trí thức. Đó là GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, nguyên Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam  nhiệm kỳ I và nhiệm kỳ II, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đặt nền móng, xây dựng và định hướng phát triển của Hội từ những ngày đầu thành lập.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trao tặng bằng khen cho các nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu.

Ở nhiều lĩnh vực, các nữ trí thức Việt Nam đã có những đóng góp nổi bật cho sự phát triển đất nước. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Anh hùng Lao động PGS.TS Nguyễn Thị Trâm đã lai tạo nhiều giống lúa chất lượng cao, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và nâng tầm giá trị hạt gạo Việt Nam.

Trong lĩnh vực y học dự phòng, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS. Anh hùng Lao động Huỳnh Thị Phương Liên có nhiều cống hiến quan trọng trong nghiên cứu, sản xuất vaccine, bảo vệ sức khỏe cộng đồng… Trong lĩnh vực doanh nghiệp, nhiều nữ trí thức như PGS.TS. Nguyễn Thị Hòe, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn sơn KOVA với các loại sơn được làm từ vỏ trấu và sơn KOVA đã được đưa ra nhiều nước trên thế giới.

Bên cạnh đó là NSND Lệ Ngọc (Giám đốc Sân khấu Lệ Ngọc) gương mặt tiêu biểu của sân khấu kịch nói Việt Nam; NSND Tâm Chính, nguyên Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam… các chị đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam. Anh hùng lao động Nguyễn Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietJet Air, Chủ tịch Tập đoàn Sovico và còn nhiều nữ doanh nhân, nữ khoa học, nữ nghệ sĩ… thành đạt khác.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trong suốt 15 năm hình thành và phát triển, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là tổ chức kết nối, phát huy và lan tỏa giá trị của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam...

“Bên cạnh những gương mặt tiêu biểu được vinh danh còn có rất nhiều nữ trí thức đang ngày đêm cống hiến trong nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, quản lý và sản xuất kinh doanh. Những thành tựu, công trình và giải thưởng trong nước, quốc tế mà các chị đạt được đã khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của nữ trí thức Việt Nam. Lễ tôn vinh hôm nay là dịp ghi nhận, tri ân những đóng góp quý báu của nữ trí thức Việt Nam, đồng thời khích lệ các thế hệ nữ trí thức, đặc biệt là nữ trí thức trẻ, tiếp tục phát huy tài năng, đóng góp cho sự phát triển của Hội Nữ trí thức Việt Nam và đất nước…”, GS.TS. Lê Thị Hợp bộc bạch.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam bày tỏ niềm mừng khi đến dự Lễ tôn vinh, biểu dương nữ trí thức tiêu biểu giai đoạn 2011 - 2026 do Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện rất có ý nghĩa nhằm ghi nhận những thành tích nổi bật của đội ngũ nữ trí thức trong nhiều hoạt động Hội, đặc biệt trong khoa học công nghệ.

Chú thích ảnh
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo.
Chú thích ảnh
Văn nghệ tại chương trình.

Với 162 nhà khoa học, hội viên được tôn vinh và biểu dương hôm nay đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước, góp phần xây dựng xã hội bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; đã khẳng định vị thế của đội ngũ nữ trí thức cả nước trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, lan tỏa giá trị phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.

"Được tôn vinh, biểu dương dịp này, nhiều chị em đã dành nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý của Nhà nước, của các tổ chức khoa học uy tín quốc tế và trong nước. Những thành công đó được ứng dụng hiệu quả trong thực tế, đã đóng góp không nhỏ cho đời sống xã hội và sự phát triển của đất nước. Chúng ta có quyền tự hào về các chị là những nữ nhà khoa học xuất sắc như: Chị GS.TS. Vũ Thị Thu Hà ở Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về Hóa lọc dầu, chị PGS Nguyễn Minh Tân được vinh danh trong top 100 nhà khoa học nữ xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương, chị GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên nghiên cứu, sản xuất vacxin, chị PGSS.TS Nguyễn Thị Trâm (Trân Lúa), như chị PGS.TS Nguyễn Thị Hòe, hay NSND Lệ Ngọc đã mang văn hóa Việt đi khắp thế giới…", bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Tại lễ tôn vinh, có 44 nữ trí thức tiêu biểu lần đầu tiên được tôn vinh trong quá trình thành lập và phát triển của Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, từ những tấm gương nữ trí thức tiêu biểu trong lễ tôn vinh và biểu dương có thể thấy sự lớn mạnh không ngừng của Hội Nữ trí thức Việt Nam 15 năm qua. Phần lớn hội viên Hội Nữ trí thức Việt Nam đã và đang đảm nhiệm nhiệm vụ chủ chốt, quan trọng tại các trường đại học, Viện nghiên cứu lớn, Học viện và các cấp quản lý…

Trong số khoảng 6.000 hội viên có 24 Giáo sư, 224 Phó Giáo sư, 727 Tiến sĩ, 20 NSND, 30 NSƯT và khoảng 2.000 Thạc sĩ, 2 Đại biểu Quốc hội, 4 Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Nhiều hội viên đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ; Giải thưởng Kovalevskaia, Giải thưởng phụ nữ Việt Nam và các giải thưởng Khoa học - Công nghệ cao ở cấp quốc gia, quốc tế…

Hội Nữ trí thức Việt Nam đã thực sự là một tổ chức nghề nghiệp riêng, mái nhà chung của trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến. Trong suốt 15 năm hình thành và phát triển, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là tổ chức kết nối, phát huy và lan tỏa giá trị của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và hiệu quả, không chỉ trong nước mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực và quốc tế…

Hồng Phượng/ Báo Tin tức và Dân tộc