07:05 27/07/2011

Tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đình Dương Lôi

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với thị xã Từ Sơn triển khai thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa đình Dương Lôi thuộc phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với thị xã Từ Sơn triển khai thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa đình Dương Lôi thuộc phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Dự án bao gồm việc tu bổ, tôn tạo tòa Đại đình, Tiền đường, ống Muống, hậu cung; xây lắp hạng mục thuộc hạ tầng như tường rào, sân vườn, nhà bảo quản hiện vật của di tích; bổ sung hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng; phòng chống mối mọt để khu di tích được bảo vệ lâu dài.

Theo kế hoạch, việc tu bổ, tôn tạo sẽ được tiến hành trong thời gian 1 năm.

Đình Dương Lôi hay còn gọi “Đình Sấm” là di tích lịch sử văn hóa thờ “Tuyên Bảo Thái hậu Đương Cảnh thành hoàng” (thân mẫu vua Lý Thái Tổ) và tám vị vua triều Lý, một vương triều thịnh trị bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Đình được xây dựng từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV. Đến thế kỷ XVI, đình được xây dựng lại và năm 1960 được tu sửa. Đình đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Trải qua thăng trầm của lịch sử và thời gian, hiện nay đình làng Dương Lôi đang bị xuống cấp.

Thái Hùng