09:12 06/09/2018

Tóm gọn hàng chục đối tượng đang ăn thua tại 9 máy game điện tử

Một tụ điểm game bắn cá ăn tiền trá hình do một người Trung Quốc đứng ra tổ chức vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá, 9 đối tượng bị khởi tố.

Ngày 6/9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02, TP Hồ Chí Minh), cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với 9 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên quan đến tụ điểm game bắn cá ăn tiền trá hình.

Chú thích ảnh
Tụ điểm game bắn cá trá hình vừa bị triệt phá.

Theo đó, Đội 3, đội 5 và đội 8 (Phòng PC02) đã ập vào kiểm tra tụ điểm game bắn cá của công ty TNHH Thế Giới Trẻ Thơ Bee Bee trên địa bàn phường An Lạc A, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh). 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bên trong tụ điểm game bắn cá trá hình.

Tại đây, hàng chục đối tượng đang ăn thua tại 9 máy game điện tử, gồm 7 máy game bắn cá, 1 máy game hồ lô và 1 máy game long hồ với số tiền cực lớn.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng hàng ngàn thẻ xu dùng để quy đổi thành tiền cá cược cùng nhiều thiết bị máy móc khác. Cùng lúc, công an cũng đã lập biên bản đưa 30 người về trụ sở làm việc. 

Theo điều tra của cơ quan công an, tụ điểm vui chơi này thành lập dưới tên cơ sở trò chơi điện tử cho trẻ em nhưng lại tổ chức đánh bạc bằng hình thức trò chơi điện tử ăn thua bằng tiền. Đứng sau tụ điểm đánh bạc trá hình này là một người Trung Quốc nhờ người Việt Nam đứng giấy phép kinh doanh và thuê 2 đối tượng là Lê Thị Thuỳ Trang (SN 1994, ngụ quận 10) và Hà (chưa rõ lai lịch) làm quản lý cùng 2 người Trung Quốc làm nhân viên kỹ thuật để vận hành máy và trả lương 10 triệu đồng/tháng. Tính trung bình hàng tháng, cơ sở này thu lợi bất chính số tiền lên đến 300 triệu đồng. 
 

Hoài Nam/Báo Tin tức