04:20 18/04/2014

Tóm gọn đối tượng gây án mạng trong đêm

Đối tượng Ninh Trung Tú, sinh năm 1998, trú tại thôn 5, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình là thủ phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng trong đêm 16/4 tại phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình đã bị bắt giữ.

Chiều 18/4, Thượng tá Vũ Anh Tuấn, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Ninh Bình) cho biết: Đối tượng Ninh Trung Tú, sinh năm 1998, trú tại thôn 5, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình là thủ phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng trong đêm 16/4 tại phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình đã bị bắt giữ. Thiếu tướng Phạm Đức Hòa, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, khen thưởng Công an thành phố Ninh Bình vì thành tích bắt nhanh đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 16/4, nhận được tin báo của người dân về việc có một đối tượng đột nhập vào lán trông coi vật liệu xây dựng trước số nhà 56, đường Dương Vân Nga thuộc phường Vân Giang của vợ chồng ông Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1946) và bà Hoàng Thị Vân (sinh năm 1953) để trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, đối tượng này đã dùng dao đâm liên tiếp vào người hai ông bà khiến ông Tuấn tử vong tại chỗ, bà Vân bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Gây án xong, thủ phạm đã tẩu thoát.

Đối tượng Ninh Trung Tú tại cơ quan công an


Ngay khi nhận được tin báo, Công an thành phố Ninh Bình đã phối hợp với các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ trinh sát đã bắt được tên Tú khi y đang lẩn trốn tại thị xã Tam Điệp.

Tại cơ quan công an, Ninh Trung Tú khai nhận: Do ham chơi điện tử nhưng không có tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đêm 16/4, sau khi chơi điện tử ở xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, Tú đi xe ôm đến phường Vân Giang. Xuống xe đi bộ lang thang ở khu vực này, Tú nhìn thấy trong lán nhỏ có hai người đang ngủ say nên lẻn vào lục tìm tài sản. Bị phát hiện, trong lúc hoảng loạn hắn đã ra tay giết người.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.


Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt