03:18 06/03/2012

Tóm gọn 4 lãnh đạo cấp huyện sát phạt nhau trên chiếu bạc

Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) - Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Đơn vị vừa triệt phá thành công một vụ đánh bạc gồm 4 lãnh đạo cấp huyện đang sát phạt nhau trên chiếu bạc trong nhà nghỉ sau một thời gian theo dõi.

Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) - Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Đơn vị vừa triệt phá thành công một vụ đánh bạc gồm 4 lãnh đạo cấp huyện đang sát phạt nhau trên chiếu bạc trong nhà nghỉ sau một thời gian theo dõi.

Các đối tượng trong vụ đánh bạc được lực lượng chức năng dẫn giải về Trại tạm giam Công an tỉnh.

Trước đó, tại Nhà nghỉ 279 thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình (Hà Giang) lực lượng Cảnh sát Hình sự đã triệt phá một vụ đánh bạc. Các đối tượng gồm: Lục Sơ (sinh năm 1975) là đảng viên, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 3 thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang), hiện đang giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Quang Bình; Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1973) là đảng viên, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo (huyện Bắc Quang), hiện đang giữ chức vụ: Chủ tịch HĐND xã Xuân Giang (huyện Quang Bình); Đặng Quang Tiến (sinh năm 1975), là đảng viên, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 8 thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang), hiện đang giữ chức vụ: Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Quang Bình; Ngô Chiến Hồng (sinh năm 1975), là đảng viên, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Trung, xã Vĩ Thượng (huyện Quang Bình), hiện đang giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình.

4 đối tượng trên đánh bạc theo hình thức đánh bài chắn ăn tiền, bộ bài chắn gồm 100 quân. Tại đây, cơ quan Công an đã thu được 8.107.000 đồng.

Hiện phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Hà Giang