08:16 07/08/2012

Tôm chết, nông dân Phú Yên mất 120 tỷ đồng

Chỉ trong vòng một tuần qua, gần 200 ha tôm, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng hơn một tháng tuổi ở huyện Tuy An (Phú Yên) bỗng dưng chết hàng loạt mà không rõ nguyên nhân.

Chỉ trong vòng một tuần qua, gần 200 ha tôm, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng hơn một tháng tuổi ở huyện Tuy An (Phú Yên) bỗng dưng chết hàng loạt mà không rõ nguyên nhân.


Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy An, đây là vụ tôm thứ hai trong năm 2012 nông dân đã thả nuôi 480 ha. Trong tháng 7 vừa qua có hơn 6 ha tôm chết do bị bệnh; trong khi chưa xác định được nguyên nhân thì một tuần qua đã có thêm tôm nuôi ở 193 ha bị bệnh, mất trắng hoàn toàn. Nếu tính chi phí mỗi ha đầu tư ít nhất 600 triệu đồng thì những người nuôi tôm trong huyện này đã mất khoảng 120 tỷ đồng.


 

Tôm chết hàng loạt, nông dân điêu đứng. Ảnh minh họa: Danti.com.vn


 

Ngày 7/8, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, bà Phạm Thị Thùy Lê cho biết: Hầu hết các xã nuôi tôm trong huyện đều xảy ra tình trạng tôm bị chết, nặng nhất là xã An Hòa có đến 98% trong số 40 ha thả nuôi bị mất trắng.

Anh Bùi Văn Đủ, chủ 4 hồ nuôi tôm ở thôn Tân An, xã An Hòa cho biết: Vụ này gia đình tôi thả nuôi 1,5 ha tôm được hơn một tháng tuổi. Cách đây một tuần lễ bỗng dưng tôm nổi đỏ đìa chỉ trong vòng ba ngày, đem bán đổ bán tháo cho thương lái, vớt vát được hơn 70 triệu đồng. Nếu tôm không bị nhiễm bệnh, hai tháng nữa là xuất hồ và với giá hiện tại 83.000 đồng/kg (100 con/kg) sau khi trừ chí phí sẽ lãi hơn 1 tỉ đồng.

Kề bên, hai hồ nuôi tôm của anh Nguyễn Văn Thông có diện tích gần 1 ha cũng lâm vào cảnh tương tự. Một hồ gần như mất trắng, hồ còn lại, anh Thông phải chạy máy sục khí liên tục cả ngày lẫn đêm, hy vọng gỡ gạc phần nào.

Theo nhiều người nuôi tôm lâu năm ở An Hòa, tôm chết hàng loạt có thể là do một loại virus lạ làm tôm đỏ thân, nổi lên mặt hồ rồi chết, nhất là vào ban đêm. Trong khi đó, theo bà Phạm Thị Thùy Lê rất có thể tôm chết hàng loạt là do nhiễm bệnh viêm gan tụy mà trước đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khuyến cáo. Tuy nhiên, hiện ngành thú y vẫn chưa có phác đồ điều trị bệnh này. Trước mắt, UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan và chính quyền địa phương triển khai phun thuốc tiệt trùng, đồng thời khoanh vùng khống chế bệnh, không để lây lan nhằm giảm bớt thiệt hại cho người nuôi tôm.



Thế Lập